Phóng to |
Theo báo cáo, thu nhập trung bình thực tế của người dân Mỹ trong năm 2002 là 42.409 USD, giảm 1,1% so với năm 2001. Tốc độ khôi phục kinh tế quá chậm chạp đã khiến Chính quyền Bush thất bại trong việc tạo thêm 3,3 triệu việc làm mới.
Tiêu chí để xếp loại nghèo là một gia đình trung bình 4 người có tổng thu nhập một năm không quá 18.244 USD.
Những con số u ám về tình hình kinh tế xã hội sẽ là thách thức lớn đối với đương kim tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2004. Khác với thời Bill Clinton, người đã chèo lái nước Mỹ liên tục tăng trưởng về kinh tế trong cả 2 nhiệm kỳ, ngay sau khi Bush lên nắm quyền, siêu cường số một thế giới liên tục rơi vào khủng hoảng, suy thoái kinh tế.
Tổng thống Bush cho rằng thảm hoạ 11/9/2001 và làn sóng bê bối, đổ vỡ của các tập đoàn lớn là nguyên nhân chính của tình trạng này. Ông cũng nhận định chính sách cắt giảm thuế đã đem lại những kết quả ban đầu và sẽ thúc đẩy nhanh chóng quá trình khôi phục kinh tế.
Tuy nhiên, phe Dân chủ lại khẳng định chính việc cắt giảm thuế là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế và thâm thủng ngân sách liên bang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận