08/10/2003 10:27 GMT+7

Phiến quân Colombia bắn chết 2 thị trưởng

Theo VnE -  AP, BBC
Theo VnE -  AP, BBC

Hôm 6-10, nhóm phiến quân FARC đã mời 4 thị trưởng trong bang tới một địa điểm bí mật để giải thích việc họ có quan hệ với nhóm bán quân sự cánh hữu. Sau đó, người đứng đầu 2 thành phố Bolivar và Santa Rosa đã thiệt mạng khi đang cố thoát khỏi nhóm phiến quân, thống đốc bang Cauca vửa cho biết.

7FTCuSof.jpgPhóng to
Thị trưởng Orlando Hoyos
Hôm 6-10, nhóm phiến quân FARC đã mời 4 thị trưởng trong bang tới một địa điểm bí mật để giải thích việc họ có quan hệ với nhóm bán quân sự cánh hữu. Sau đó, người đứng đầu 2 thành phố Bolivar và Santa Rosa đã thiệt mạng khi đang cố thoát khỏi nhóm phiến quân, thống đốc bang Cauca vửa cho biết.

Các nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt cảnh thị trưởng Bolivar là Orlando Hoyos bị phiến quân bắn chết. Còn 3 thị trưởng khác bỏ chạy trên một chiếc xe, nhưng một trong số họ là thị trưởng Santa Rosa Jaime Jair Zambrano, được phát hiện đã chết vài giờ sau đó.

Tư lệnh quân đội Colombia Jorge Enrique Mora khẳng định, ông Zambrano đã bị nhóm Quân đội giải phóng dân tộc (ELN) sát hại.

Hiện thi thể của ông Orlando Hoyos vẫn chưa được tìm thấy. Ông là nhà lãnh đạo địa phương có chủ trương ngăn chặn các vụ tấn công của phiến quân. FARC và ELN là hai nhóm phiến quân lớn nhất ở Colombia, trong đó FARC có quy mô hoạt động mạnh hơn.

Kể từ năm 2000 đến nay đã có 30 thị trưởng cùng 60 uỷ viên hội đồng thành phố ở Colombia bị ám sát.

Theo VnE -  AP, BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên