05/10/2003 12:23 GMT+7

Iraq sẽ còn tiếp tục nghèo khổ

Theo Vne-BBC
Theo Vne-BBC

Theo Viện Tài chính quốc tế (IIF) trong vòng 10 năm tới, thu nhập đầu người của Iraq sẽ chỉ dưới 3.500 USD/năm. Con số này chưa bằng một nửa so với hồi năm 1970. Nguyên nhân do xuất khẩu dầu sẽ không đủ để trang trải chi phí công cộng, viện trợ phát triển (ODA) giảm dần theo thời gian, và không mấy nhà đầu tư nước ngoài muốn bỏ vốn làm ăn tại đây.

FDv5fnw2.jpgPhóng to

Cũng theo báo cáo của IIF, để xây dựng, Iraq cần thêm ít nhất 75 tỷ USD, trong khi đến nay Mỹ mới chỉ cam kết bỏ ra 20 tỷ USD, châu Âu khoảng 230 triệu USD. Còn các nguồn vay quốc tế thì rất khó khăn bởi cả Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đều không mặn mà với tình hình chính trị tại Iraq suốt 3 thập kỷ qua.

Trong thập kỷ 70, Iraq là quốc gia giàu có nhất vùng Vịnh với GDP đầu người trên 7.000 USD/năm. Tuy nhiên, 3 cuộc chiến tranh và 13 năm cấm vận sau đó đã hạ mức này xuống còn 1.000 USD/năm, và Iraq bị liệt vào danh sách các nước nghèo. Trong khi đó, từ nước nghèo hơn Iraq, giờ đây GDP đầu người của Ảrập Xêút đã lên đến 9.000 USD/năm.

Theo IIF, Iraq sắp tới chỉ có thể khai thác và xuất khẩu được khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu giá dầu ổn định khoảng 25 USD/thùng, kim ngạch xuất dầu của Iraq mỗi năm cũng chỉ được khoảng 20 tỷ USD/năm.

Theo Vne-BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên