26/09/2003 14:27 GMT+7

Sẽ bị phạt nặng nếu để tồn đọng quota dệt may

Theo VnE
Theo VnE

Ngày 25-9, Bộ Thương mại yêu cầu các doanh nghiệp làm hàng dệt may XK sang Mỹ tính toán cụ thể việc sử dụng hạn ngạch đã được phân giao trong năm 2003, nếu không sử dụng hết hạn ngạch, để tồn đọng mà không trả lại sẽ bị trừ với số lượng bằng 300% quota để tồn vào tiêu chuẩn Cat tương ứng trong năm sau, hoặc có nguy cơ sẽ không được phân bổ hạn ngạch của Cat tương ứng trong năm 2004.

Y1LLlPO4.jpgPhóng to
Ngày 25-9, Bộ Thương mại yêu cầu các doanh nghiệp làm hàng dệt may XK sang Mỹ tính toán cụ thể việc sử dụng hạn ngạch đã được phân giao trong năm 2003, nếu không sử dụng hết hạn ngạch, để tồn đọng mà không trả lại sẽ bị trừ với số lượng bằng 300% quota để tồn vào tiêu chuẩn Cat tương ứng trong năm sau, hoặc có nguy cơ sẽ không được phân bổ hạn ngạch của Cat tương ứng trong năm 2004.

Thực hiện đúng theo yêu cầu này, doanh nghiệp sẽ được giao lại hạn ngạch năm tới với số lượng tương ứng. Vì hiện nay đang diễn ra tình trạng một số doanh nghiệp còn quota nhưng không có hợp đồng xuất, hoặc số quota đó quá ít không đủ để giao hàng với lượng lớn.

Trong khi đó, nhiều đơn vị khác có nhu cầu xuất lại rơi vào cảnh thiếu hạn ngạch. Thậm chí, tại Bộ vẫn tồn hơn 10.000 tá quota chưa thể phân giao do doanh nghiệp được tiêu chuẩn hạn ngạch không có địa chỉ rõ ràng.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên