30/09/2003 06:00 GMT+7

Du khách ăn chơi, ngoại giao Trung - Nhật căng thẳng

THỦY TÙNG (Theo Nhân Dân Nhật Báo, BBC, CNN, AP)<BR>
THỦY TÙNG (Theo Nhân Dân Nhật Báo, BBC, CNN, AP)

TT - Một vụ hoan lạc ầm ĩ của du khách Nhật trên đất Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 đến 18-9, vào đúng dịp 72 năm ngày miền đông bắc Trung Quốc rơi vào tay quân phiệt Nhật trong Thế chiến thứ hai, đã trở thành một sự vụ gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

ahxJp9CV.jpgPhóng to
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Tuyền yêu cầu Chính phủ Nhật phải “giáo dục” lại công dân của họ
TT - Một vụ hoan lạc ầm ĩ của du khách Nhật trên đất Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 đến 18-9, vào đúng dịp 72 năm ngày miền đông bắc Trung Quốc rơi vào tay quân phiệt Nhật trong Thế chiến thứ hai, đã trở thành một sự vụ gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Ngày 28-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Tuyền đã yêu cầu Chính phủ Nhật phải “giáo dục” lại công dân của họ về việc này.

Trên Internet, chỉ riêng địa chỉ mạng www.sina.com.cn đã có khoảng 15.000 lượt người Trung Quốc gọi hành vi của đoàn du khách Nhật vào đúng khoảng thời gian kể trên là “cố tình”, thể hiện “người Nhật vẫn còn rất xem thường người Trung Quốc”. Nhiều người nói đây là “mối nhục của quốc gia”. Một số khác còn kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật.

Câu chuyện bắt đầu khi báo chí Trung Quốc phanh phui chuyện một đoàn 380 du khách Nhật đến khách sạn năm sao Trung tâm hội nghị quốc tế Chu Hải trong đặc khu kinh tế Chu Hải ở Quảng Đông để làm một cuộc “hành lạc suốt ba ngày đêm” công khai với khoảng 500 gái mại dâm Trung Quốc, với “thái độ khiêu khích”.

Báo chí địa phương cho biết chính bộ phận marketing và mãi vụ của khách sạn đã liên hệ với khách Nhật để tổ chức vụ này dù hoạt động mại dâm là bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Khách sạn Trung tâm hội nghị quốc tế Chu Hải đã bị đình chỉ hoạt động để chờ điều tra. Văn phòng An ninh công cộng tỉnh Quảng Đông cho biết cảnh sát đã bắt giữ “vài người” có liên quan để thẩm vấn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Tuyền đã gọi vụ việc này là “ghê tởm”. Ông nhấn mạnh: “Công dân nước ngoài cũng phải tuân thủ luật Trung Quốc trên đất Trung Quốc”.

THỦY TÙNG (Theo Nhân Dân Nhật Báo, BBC, CNN, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên