09/10/2003 10:38 GMT+7

Kim ngạch XK cà phê vào thị trường Đông Bắc Á giảm 10%

Theo TBKTVN
Theo TBKTVN

Bộ Thương mại cho biết, xuất khẩu cà phê sang thị trường Đông Bắc Á của VN năm nay chỉ đạt 18 triệu USD, giảm 10% so với năm trước. VN đang mất dần thị trường xuất cà phê sang Thái Lan, hiện chỉ còn khoảng 50.000 USD thay vì vài chục triệu USD như trước đây. Tại thị trường Hong Kong và Campuchia, tình hình cũng tương tự.

gc3PnK99.jpgPhóng to
XK cà phê VN vào thị trường ASEAN cũng đang giảm mạnh cả về lượng và về giá
Bộ Thương mại cho biết, xuất khẩu cà phê sang thị trường Đông Bắc Á của VN năm nay chỉ đạt 18 triệu USD, giảm 10% so với năm trước. VN đang mất dần thị trường xuất cà phê sang Thái Lan, hiện chỉ còn khoảng 50.000 USD thay vì vài chục triệu USD như trước đây. Tại thị trường Hong Kong và Campuchia, tình hình cũng tương tự.

Nhìn chung, xuất khẩu cà phê VN sang thị trường ASEAN giảm mạnh cả về lượng và giá. Tuy nhiên, tại Singapore thì cà phê vẫn có khả năng xuất khẩu tốt, kim ngạch năm 2002 vẫn đạt 7 triệu USD. Trung Quốc, Hàn Quốc ngày càng nhập khẩu nhiều cà phê của VN để gia công và tiêu thụ tuy mới nhập với số lượng nhỏ.

Bộ thương mại dự báo lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Đông Bắc Á vào năm 2004 sẽ tương đương với mức 18 triệu USD, khoảng 20,5 tấn.

Theo TBKTVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên