08/06/2023 06:18 GMT+7

Tin tức thế giới 8-6: Vỡ đập Nova Kakhovka có lợi cho Nga; Ý lần đầu đón một em bé vào Quốc hội

Quan chức thân Nga nói Matxcơva giành lợi thế từ vụ vỡ đập; Ý lần đầu đón một em bé vào Quốc hội; Sức khỏe Giáo hoàng Francis ổn định sau phẫu thuật... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-6.

Tin tức thế giới 8-6: Vỡ đập Nova Kakhovka có lợi cho Nga; Quốc hội Ý lần đầu thấy trẻ bú mẹ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ sơ tán cư dân địa phương khỏi khu vực bị ngập lụt sau khi đập Nova Kakhovka bị vỡ ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

* Ukraine cảnh báo về tác động của vụ vỡ đập Nova Kakhovka

Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết việc phá hủy đập Nova Kakhovka sẽ làm ngập hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp ở miền nam Ukraine, đồng thời có thể biến ít nhất 500.000ha đất không được tưới tiêu thành "sa mạc".

Theo Hãng tin Reuters, Kiev ước tính rằng khoảng 42.000 người có nguy cơ bị lũ lụt dự kiến sẽ đạt đỉnh vào ngày 7-6.

Ukraine cáo buộc Matxcơva phạm tội ác chiến tranh khi cho nổ tung con đập này. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine phá hủy đập Nova Kakhovka theo gợi ý của phương Tây.

* Quan chức thân Nga nói Matxcơva giành lợi thế từ vụ vỡ đập

Ông Vladimir Saldo - thống đốc do Nga bổ nhiệm của một phần khu vực Kherson phía nam Ukraine do Matxcơva kiểm soát - tuyên bố sự sụp đổ của đập khổng lồ Nova Kakhovka đã mang lại cho quân đội Nga một lợi thế chiến thuật.

Theo ông Saldo, Kiev phải chịu trách nhiệm về thảm họa, nhưng thảm kịch đã mang lại lợi thế cho quân đội Nga.

"Các lực lượng vũ trang của chúng tôi hiện có một không gian rộng mở trước mặt họ, qua đó họ có thể thấy ai đang cố gắng vượt sông Dnipro và bằng cách nào. Và (lực lượng Ukraine) sẽ không thể vượt qua hồ chứa Kakhovka nếu họ muốn", ông Saldo chỉ ra.

Tin tức thế giới 8-6: Vỡ đập Nova Kakhovka có lợi cho Nga; Quốc hội Ý lần đầu thấy trẻ bú mẹ - Ảnh 2.

Các thành viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga mang theo một chiếc thuyền bơm hơi trong chiến dịch cứu hộ sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka ngày 7-6 - Ảnh: REUTERS

* NATO cân nhắc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải thảo luận về các phương án nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine sau cuộc chiến với Nga.

Ngoài ra, ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Brussels (Bỉ) rằng khi chiến tranh kết thúc, NATO sẽ cần sắp xếp để đảm bảo rằng Nga không chỉ đơn giản là di dời lực lượng của mình cho một cuộc tấn công khác.

Đồng thời, ông Stoltenberg nói rõ là NATO - theo điều 5 của Hiệp ước Washington - sẽ chỉ cung cấp các đảm bảo an ninh đầy đủ cho các thành viên của mình.

* Sức khỏe Giáo hoàng Francis ổn định sau phẫu thuật

Theo Reuters, Vatican cho biết trong một tuyên bố rằng Giáo hoàng Francis đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ trong ngày 7-6 và đã vượt qua mà không có biến chứng gì.

Trong khi đó, bác sĩ phẫu thuật Sergio Alfieri nói Giáo hoàng dự kiến sẽ mất "5-7 ngày" để hồi phục. Ông Alfieri cũng cho hay Giáo hoàng đã pha trò với ông sau khi tỉnh dậy.

* Tổng thống Belarus ân xá cho công dân Nga

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ân xá cho một công dân Nga bị bắt giữ sau Minsk buộc một máy bay dân sự hạ cánh khẩn cấp vào năm 2021.

Ngày 7-6, Hãng thông tấn Belta đưa tin Sofia Sapega (25 tuổi) đã bị bắt cùng với bạn trai lúc bấy giờ của cô, nhà báo người Belarus đang lưu vong Roman Protasevich, khi chuyến bay Ryanair của họ từ Athens đến Vilnius buộc phải hạ cánh xuống Minsk vào tháng 5-2021.

Tin tức thế giới 8-6: Vỡ đập Nova Kakhovka có lợi cho Nga; Quốc hội Ý lần đầu thấy trẻ bú mẹ - Ảnh 4.

Nữ nghị sĩ Gilda Sportiello cho con trai Federico bú sữa trong Hạ viện Ý - Ảnh: NDTV

* Ý lần đầu đón một em bé vào Quốc hội

Một em bé đã "ngồi" vào ghế trong Quốc hội Ý lần đầu tiên vào ngày 7-6.

Theo Reuters, nhà lập pháp Gilda Sportiello đã cho con trai Federico của cô ấy bú sữa mẹ tại Hạ viện Ý. Các thành viên khác trong Hạ viện sau đó lập tức tặng cô một tràng pháo tay.

"Chúc Federico có một cuộc sống lâu dài, tự do và yên bình. Từ bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện thật khẽ", Giorgio Mule nói khi chủ trì phiên họp Quốc hội.

* Canada sơ tán dân vì cháy rừng

Các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với hàng trăm đám cháy rừng dữ dội vào ngày 7-6.

Theo Reuters, các vụ cháy rừng đầu mùa tồi tệ nhất chưa từng có đang hoành hành ở Canada. Quốc gia này buộc phải mở rộng số người cần sơ tán.

Trong khi đó, chính quyền nhiều thành phố Mỹ đã đặt ra báo động y tế bởi ô nhiễm không khí từ khói bụi.

Cháy rừng có mặt ở gần như tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, với Quebec là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Quebec, tỉnh đông dân thứ hai của Canada, cho đến nay đã có số vụ cháy rừng cao gấp bốn lần mức trung bình trong 10 năm, với khoảng 149 đám cháy đang hoạt động tính đến ngày 7-6.

Màu của cháy rừng

Người dân đeo khẩu trang khi xe điện Đảo Roosevelt băng qua Sông Đông khi khói mù mịt từ đám cháy rừng ở Canada bao trùm đường chân trời Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 7-6. Nhiều thành phố của Mỹ đã báo động ô nhiễm không khí do cháy từng ở Canada gây ra - Ảnh: REUTERS

Người dân đeo khẩu trang khi xe điện đảo Roosevelt băng qua sông Đông khi khói mù mịt từ đám cháy rừng ở Canada bao trùm đường chân trời Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 7-6. Nhiều thành phố của Mỹ đã báo động ô nhiễm không khí do cháy từng ở Canada gây ra - Ảnh: REUTERS

Vỡ đập Nova Kakhovka: Người Ukraine bì bõm dọn đồ dưới đạn pháoVỡ đập Nova Kakhovka: Người Ukraine bì bõm dọn đồ dưới đạn pháo

Vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở Ukraine sáng 6-6 đã khiến 24 ngôi làng ngập nước và 17.000 dân phải di tản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên