05/06/2023 06:29 GMT+7

Tin tức thế giới 5-6: Nga xác nhận Ukraine bắt đầu phản công quy mô lớn

Nga đánh chặn loạt drone tập kích bán đảo Crimea; Giao tranh leo thang trở lại ở thủ đô của Sudan; Đầu độc quy mô nhắm vào các bé gái đi học ở Afghanistan... là một số tin tức thế giới sáng 5-6.

Tin tức thế giới 5-6: Nga xác nhận Ukraine bắt đầu phản công quy mô lớn - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine dùng lựu pháo tự hành Caesar bắn về phía quân Nga gần thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk, đông Ukraine hôm 31-5 - Ảnh: REUTERS

Cuộc phản công của Ukraine là tin tức thế giới nổi bật

* Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn. Theo Đài Russia Today của Nga, sáng sớm 5-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công quân Nga dọc theo 5 khu vực thuộc tiền tuyến ở vùng Donbass và đây là một phần trong "cuộc tấn công quy mô lớn" của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã phát động cuộc tấn công này vào hôm 4-6, với việc sử dụng sáu tiểu đoàn cơ giới và hai tiểu đoàn xe tăng. 

"Ukraine đã không đạt được mục tiêu của mình và đã không thành công" - Bộ Quốc phòng Nga nói.

Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh ngay lập tức tuyên bố của Nga.

* Nga đánh chặn loạt drone tập kích bán đảo Crimea. Ngày 4-6, phía Nga tuyên bố đã ngăn  chặn chín máy bay không người lái (drone) trên bán đảo Crimea và một chiếc drone trên thị trấn nhỏ Sudzha ở vùng Kursk (phía tây Nga). 

Gần đây các cuộc tấn công gần như diễn ra hằng ngày bên trong lãnh thổ Nga hoặc trên các vùng lãnh thổ mà Matxcơva kiểm soát, theo Hãng tin Reuters.

Giới chức Nga cho biết không có thương vong trong các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 4-6. 

Tại thành phố Dzhankoi thuộc Crimea (Nga sáp nhập năm 2014), cửa sổ của một số ngôi nhà đã bị vỡ. 

Khoảng 50 người trong khu vực đã phải sơ tán khi một chiếc drone chưa phát nổ được tìm thấy gần nhà dân.

Trong khi đó, Ukraine hầu như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và trên các phần lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

* Ông Zelensky nói Nga đang "né" các lệnh trừng phạt về vũ khí. Ngày 4-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang sử dụng một mạng lưới các nhà cung cấp để trốn tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế vốn được đưa ra để ngăn Matxcơva sản xuất tên lửa và các loại vũ khí khác, theo Hãng tin Reuters.

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky cho biết các quốc gia và công ty này (không nêu tên) đang giúp Nga có được công nghệ với trọng tâm là sản xuất tên lửa. 

Được biết, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu Ukraine kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tin tức thế giới 5-6: Nga xác nhận Ukraine bắt đầu phản công quy mô lớn - Ảnh 3.

Khói bốc lên trên các tòa nhà sau một cuộc tấn công từ trên không, trong cuộc đụng độ giữa Các lực lượng hỗ trợ nhanh và quân đội Sudan, ở phía bắc Khartoum, Sudan hôm 1-5 - Ảnh: REUTERS

Các tin tức thế giới khác

* Giao tranh leo thang ở thủ đô của Sudan sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Giao tranh gia tăng tại một số khu vực ở thủ đô Khartoum của Sudan vào ngày 4-6 sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn. Các nhà hoạt động cho biết một đợt bạo lực mới bùng phát ở bang Bắc Darfur của Sudan đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, theo Hãng tin Reuters.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22-5 và hết hạn vào tối 3-6. Với việc Saudi Arabia và Mỹ làm trung gian, thỏa thuận ngừng bắn này đã làm giảm căng thẳng một chút và cho phép tiếp cận nhân đạo với quy mô hạn chế.

* Saudi Arabia tuyên bố cắt giảm mạnh sản lượng dầu mỏ vào tháng 7. Theo Hãng tin Reuters ngày 4-6, Saudi Arabia nói rằng nước này sẽ cắt giảm sâu sản lượng dầu mỏ vào tháng 7 tới dựa trên thỏa thuận của nhóm OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024 khi họ tìm cách đẩy giá dầu vốn đang giảm.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông tin sản lượng dầu mỏ của nước này sẽ giảm xuống còn 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7-2023, giảm so với mức 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5-2023 và là mức giảm lớn nhất trong nhiều năm.

* Gần 80 nữ sinh bị đầu độc, nhập viện ở Afghanistan. Theo Hãng tin AP, các quan chức giáo dục địa phương thông tin gần 80 nữ sinh đã bị đầu độc và phải nhập viện trong hai vụ tấn công riêng biệt tại các trường tiểu học ở miền bắc Afghanistan.

Đây được cho là vụ tấn công nhắm vào nữ sinh quy mô như vậy đầu tiên kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8-2021 và hạn chế các quyền của phụ nữ, trẻ em gái Afghanistan.

Các cuộc tấn công diễn ra ở tỉnh Sar-e-Pul vào hôm 3 và 4-6. Một quan chức giáo dục cho biết người dàn dựng vụ đầu độc có tư thù, nhưng không nói rõ chi tiết.

Thời trang không rác thải

Các người mẫu trình diễn trong

Các người mẫu trình diễn trong "Triển lãm thời trang không rác thải" ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 4-6-2023. Buổi trình diễn thời trang ủng hộ không rác thải được tổ chức ngay trước Ngày Môi trường thế giới, rơi vào ngày 5-6 - Ảnh: XINHUA

Philipp Rösler và tuổi 50 dành cho Việt NamPhilipp Rösler và tuổi 50 dành cho Việt Nam

Tối 3-6 ở thành phố Hildesheim, cựu phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler đã tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 50 của mình với sự tham gia của 500 khách mời, trong đó có nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao các nước châu Âu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên