04/02/2023 06:58 GMT+7

Tin tức thế giới 4-2: Ukraine được nhận tên lửa từ Pháp và Ý

Hôm 3-2, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo Pháp và Ý đã đồng ý cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không cho Ukraine.

Tin tức thế giới 4-2: Ukraine được nhận tên lửa từ Pháp và Ý - Ảnh 1.

Xe tăng chủ lực Leopard của Đức - Ảnh: REUTERS

Ukraine được nhận tên lửa từ Pháp và Ý

* Pháp và Ý sẽ gửi tên lửa cho Ukraine. Hôm 3-2, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo Pháp và Ý đã đồng ý cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không cho Ukraine.

Theo đó, các hệ thống như MAMBA, một tên lửa tầm trung, sẽ là loại vũ khí được chuyển tới Ukraine nhằm bảo vệ lực lượng Ukraine trước các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái hoặc tên lửa. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định hệ thống do Ý, Pháp và NATO phát triển này sẽ giúp Ukraine "tự bảo vệ mình trước máy bay, tên lửa và UAV của Nga".

* Chính phủ Đức phê duyệt xuất khẩu xe tăng Leopard-1 cho Ukraine. Ngày 3-2, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit xác nhận nước này đã "bật đèn xanh" việc xuất khẩu xe tăng Leopard-1 cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin chi tiết. Chính phủ Đức trước đó thông báo sẽ chuyển giao loại xe tăng hiện đại Leopard-2 - thế hệ tiếp nối của Leopard-1 - cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội liên bang Đức.

Theo truyền thông Đức, trước mắt, nước này sẽ chuyển giao 29 xe tăng Leopard-1 cho Ukraine. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rheinmetall và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) muốn chuẩn bị cho việc xuất khẩu hàng chục xe tăng Leopard-1 sang Ukraine, song theo báo Sueddeutsche Zeitung, Đức đang gặp phải vấn đề về việc mua sắm đạn dược.

* Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tối 3-2, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 với chủ đề "ASEAN: Hành trình tới những điểm đến tuyệt vời" đã chính thức khai mạc tại ngôi đền Hindu cổ Prambanan thuộc đặc khu hành chính Yogyakarta của Indonesia.

Phát biểu khai mạc, Phó tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin bày tỏ hy vọng rằng diễn đàn này sẽ tiếp lửa nhằm vực dậy du lịch ASEAN, đồng thời là nơi thảo luận, xây dựng các chính sách cũng như chương trình phát triển du lịch thiết thực hơn, có định hướng và hướng tới tương lai.

Chào mừng các vị khách đến với thành phố văn hóa Yogyakarta, Phó tổng thống Amin cũng bày tỏ kỳ vọng rằng ngành du lịch sẽ củng cố khu vực ASEAN như một khu vực ổn định, hòa bình, phẩm giá, đề cao các giá trị con người và góp phần ổn định kinh tế thế giới.

Kêu gọi các nước ASEAN cùng nhau xây dựng ngành du lịch bền vững và bao trùm, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa, phụ nữ và thế hệ trẻ, nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng đã đến lúc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thông qua đổi mới và sáng tạo, cũng như chuyển đổi theo hướng kỹ thuật số.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia (Kemanparekraf) Sandiaga Uno đã nhấn mạnh "3 câu thần chú" để thúc đẩy tăng trưởng du lịch, bao gồm nhanh chóng hành động, cùng nhau hành động, và hành động bao trùm nhằm thúc đẩy các tiềm năng việc làm.

* EU "linh hoạt" việc kết nạp Ukraine làm thành viên. Ngày 3-2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố không có khung thời gian cứng đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine. Tại cuộc họp báo cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev (Ukraine), bà Von der Leyen nói sẽ không có khung thời gian cho việc kết nạp, nhưng lưu ý rằng Ukraine có những điều kiện cần phải đảm bảo.

Ukraine đã được phê chuẩn tư cách ứng viên EU từ giữa năm ngoái. Kiev nhiều lần khẳng định mong muốn được đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU. Vấn đề này cũng nằm trong số các chương trình nghị sự được quan tâm trong cuộc thượng đỉnh EU - Ukraine hôm 3-2. Tuy nhiên, giới quan sát đa phần cho rằng đây là mong muốn khó trở thành hiện thực.

* Mỹ khẳng định Nga gặp khó vì mức trần giá dầu. Ngày 3-2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết mức giá trần mới về sản phẩm dầu của Nga do phương Tây áp đặt đã hạn chế doanh thu của Nga, trong khi vẫn giữ ổn định về cung ứng cho thị trường năng lượng toàn cầu.

"Mức giá trần chúng tôi vừa đặt ra sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực liên minh trên toàn cầu nhằm hạ thấp năng lực của Nga trong cuộc chiến phi pháp ở Ukraine", bà Yellen khẳng định trong tuyên bố mới nhất.

Trước đó, cùng ngày, các nước EU, nhóm G7 và Úc đã thống nhất áp mức giá trần mới lên sản phẩm dầu của Nga. Các mức giá này gồm hai mức độ, trong đó giá trần là 100 USD/thùng đối với các sản phẩm nhiên liệu như dầu diesel, và 45 USD/thùng đối với sản phẩm chất lượng thấp hơn.

Trung Quốc nói khinh khí cầu ở Mỹ là của dân sự, ngoại trưởng Mỹ hoãn luôn chuyến thămTrung Quốc nói khinh khí cầu ở Mỹ là của dân sự, ngoại trưởng Mỹ hoãn luôn chuyến thăm

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc bất chấp Bắc Kinh giải thích khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Mỹ là của dân sự và hứa tìm cách giải quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên