31/03/2023 05:51 GMT+7

Tin tức thế giới 31-3: Truy tố ông Trump tội hình sự; Thổ Nhĩ Kỳ 'cho phép' Phần Lan gia nhập NATO

Ông Trump bị truy tố tội hình sự; Ít nhất 6 tên lửa Nga tấn công một thành phố Ukraine; Tổng thống Nga ký sắc lệnh nghĩa vụ quân sự... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 31-3.

Tin tức thế giới 31-3: Cáo buộc ông Trump tội hình sự; Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Phần Lan gia nhập NATO - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

* Ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố tội hình sự

Theo Hãng tin AP, luật sư Joe Tacopina của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo rằng ông Trump đã bị truy tố ở New York. Các cáo buộc đối với ông Trump liên quan đến việc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Đây trở thành vụ án hình sự đầu tiên chống lại một cựu tổng thống Mỹ và là cú sốc đối với nỗ lực tranh cử của ông Trump vào năm 2024.

Theo luật sư Tacopina, một đại bồi thẩm đoàn họp trong nhiều tháng đã bỏ phiếu để truy tố ông Trump. Các cáo buộc cụ thể hiện chưa được công khai.

* Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO

Ngày 30-3, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này đã dọn đường cho Helsinki gia nhập liên minh phòng thủ phương Tây, giữa bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia cuối cùng trong số 30 thành viên của NATO phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan, sau khi Quốc hội Hungary thông qua một dự luật tương tự vào đầu tuần này.

* Ít nhất 6 tên lửa Nga tấn công thành phố Kharkov của Ukraine

Tin tức thế giới 31-3: Cáo buộc ông Trump tội hình sự; Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Phần Lan gia nhập NATO - Ảnh 2.

Một cư dân địa phương đứng giữa những gì còn sót lại trong ngôi nhà của ông sau khi Nga không kích làng Tsyrkuny, khu vực Kharkov, Ukraine ngày 20-3 - Ảnh: REUTERS

Thống đốc Kharkov Oleh Sinegubov cho biết ít nhất 6 tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Kharkov, miền đông Ukraine vào tối 30-3. Các quan chức đang thu thập thông tin chi tiết về thiệt hại và thương vong.

Theo Hãng tin Reuters, thông tin sơ bộ cho thấy tên lửa phòng không S-300 của Nga chịu trách nhiệm cuộc tấn công này.

* Sức khỏe của Giáo hoàng Francis cải thiện sau khi dùng kháng sinh

Ngày 30-3, Vatican cho biết sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã cải thiện rõ rệt sau khi được dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng viêm phế quản.

Một ngày trước đó, Giáo hoàng phải nhập viện vì khó thở.

"Dựa trên những tiến triển dự kiến (về sức khỏe của ngài), Đức Thánh Cha có thể được xuất viện trong những ngày tới", đội ngũ y tế của Giáo hoàng Francis cho biết.

* Mỹ liên lạc với Nga về vụ bắt giữ nhà báo

Ngày 30-3, Nhà Trắng thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đang liên hệ trực tiếp với Chính phủ Nga về thông tin Matxcơva bắt giữ Evan Gershkovich, phóng viên của tờ Wall Street Journal.

Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã liên lạc với gia đình phóng viên và Wall Street Journal.

"Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến nghị các công dân Mỹ cư trú hoặc du lịch ở Nga nên rời đi ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi.

Trong khi đó, Nga nói họ sẽ cấp quyền truy cập lãnh sự cho Mỹ đối với phóng viên bị giam giữ vì cáo buộc gián điệp.

* Tổng thống Nga ký sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự mùa xuân

Hãng tin Tass đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh quy định chiến dịch nhập ngũ thường kỳ vào mùa xuân, kêu gọi 147.000 công dân nhập ngũ theo luật định.

Theo quy định mới, tất cả nam giới ở Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm trong độ tuổi từ 18-27, hoặc được đào tạo tương đương khi đang học đại học.

* Đan Mạch thừa nhận thiếu sót quân sự khi tổ chức tập trận NATO

Đan Mạch thừa nhận còn thiếu sót lớn trong khả năng bảo vệ lãnh thổ và đáp ứng các cam kết của NATO, mặc cho hứa hẹn tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo Reuters, Đan Mạch, một thành viên sáng lập của NATO, đã thu hẹp năng lực quân sự của mình sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Song để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine, nước này đang chịu áp lực phải đưa chi tiêu trở lại mức mục tiêu của NATO là 2% GDP.

Điêu khắc gỗ của nghệ sĩ tái chế

Trong hình là một tác phẩm của điêu khắc gia nổi tiếng người Đan Mạch Thomas Dambo, người chuyên sáng tạo từ vật liệu tái chế. Bức tượng làm từ gỗ tái chế này được đặt tại TP Vallensbaek, Đan Mạch. Hình chụp ngày 23-3 - Ảnh: AFP

Trong ảnh là một tác phẩm của điêu khắc gia nổi tiếng người Đan Mạch Thomas Dambo, người chuyên sáng tạo từ vật liệu tái chế. Bức tượng làm từ gỗ tái chế này được đặt tại TP Vallensbaek, Đan Mạch. Ảnh chụp ngày 23-3 - Ảnh: AFP

Sức khỏe Giáo hoàng Francis tốt hơn sau một ngày nhập việnSức khỏe Giáo hoàng Francis tốt hơn sau một ngày nhập viện

Ngày 30-3, Vatican thông báo sức khỏe của Giáo hoàng Francis đang được cải thiện sau khi nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên