29/05/2023 06:35 GMT+7

Tin tức thế giới 29-5: Ông Erdogan thông báo thắng cử; Nga, Mỹ sớm chúc mừng

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với hai điều kiện quan trọng; Mỹ "sẵn sàng chiến đấu trong không gian" với Nga và Trung Quốc; Triều Tiên thông báo phóng vệ tinh quân sự... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-5.

Tin tức thế giới 29-5: Ông Erdogan thông báo thắng cử; Nga, Mỹ sớm chúc mừng - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và phu nhân Ermine Erdogan vẫy tay chào người ủng hộ sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại dinh tổng thống ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28-5 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới nổi bật là kết quả bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

* Ông Erdogan tái đắc cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo South China Morning PostTổng thống Recep Tayyip Erdogan là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28-5.

Kết quả này kéo dài quyền lực của ông sang thập niên thứ ba tại quốc gia đang quay cuồng vì lạm phát cao và hậu quả của trận động đất san bằng nhiều thành phố vừa qua.

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Yener thông báo với 99,43% số thùng phiếu đã mở, ông Erdogan nhận được 52,14% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Kemal Kilicdaroglu nhận được 47,86% số phiếu.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Erdogan, người đã hợp tác chặt chẽ với Nga trong các vấn đề quốc tế quan trọng. 

Theo Hãng tin AFP, ông Putin và ông Erdogan coi nhau là đối tác đáng tin cậy trong việc đối phó sự thống trị về kinh tế, quân sự và chính trị của phương Tây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử tổng thống. "Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác (cùng Thổ Nhĩ Kỳ) với tư cách là đồng minh NATO, về các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu chung" - ông Biden viết trên Twitter.

* Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng kèm điều kiện quan trọng. Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC (Anh) ngày 28-5, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết Nga hiện sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình.

"Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng tất nhiên là với những điều kiện nhất định. Đối với chúng tôi, có hai điều quan trọng. Đó là sẽ không có mối đe dọa nào từ Ukraine đối với Nga, và thứ hai là người Nga ở Ukraine sẽ được đối xử như ở tất cả nước khác trên thế giới" - ông Kelin nói.

* Belarus giải thích lý do cho triển khai vũ khí hạt nhân. Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-5, Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich tuyên bố các nước phương Tây khiến Belarus không có lựa chọn nào khác ngoài triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.

Quan chức cấp cao này cho rằng phương Tây tốt hơn hết nên chú ý để không "vượt qua lằn ranh đỏ" về các vấn đề chiến lược quan trọng. Trước đó, phương Tây đã áp nhiều lệnh trừng phạt lên Belarus.

Tin tức thế giới 29-5: Ông Erdogan thông báo thắng cử; Nga, Mỹ sớm chúc mừng - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Kiev, Ukraine hôm 26-5 - Ảnh: REUTERS

Các tin tức thế giới khác

* Matxcơva lên án bình luận của thượng nghị sĩ Mỹ về người Nga. Ngày 28-5, Nga lên án thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vì đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng số tiền viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine là khoản tiền tốt nhất mà Washington từng chi và rằng "người Nga đang chết", theo Hãng tin Reuters.

Khi ông Graham thăm Kiev hôm 26-5, Tổng thống Zelensky nói với ông Graham rằng "bây giờ chúng tôi được tự do". Trong khi đó, ông Graham phát biểu: "Và người Nga đang chết".

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi ông Graham, thành viên Đảng Cộng hòa 67 tuổi, là "lão già ngu ngốc".

* Mỹ "sẵn sàng chiến đấu trong không gian" với Nga và Trung Quốc. Theo báo The Guardian ngày 28-5, chuẩn tướng Jesse Morehouse tại Bộ Tư lệnh không gian Mỹ tuyên bố Washington đã sẵn sàng cho viễn cảnh xung đột ngoài vũ trụ, sau khi phát triển các công nghệ diệt vệ tinh để đối phó mối đe dọa từ các nước như Nga và Trung Quốc.

Ông nói sự gây hấn của Nga và tầm nhìn của Trung Quốc về việc trở thành cường quốc không gian thống trị vào giữa thế kỷ này đã khiến Mỹ "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột trong không gian.

* Triều Tiên thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh. Theo Hãng tin Reuters, Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh quân sự vào quỹ đạo trong khoảng thời gian từ ngày 31-5 đến 11-6.

Các nhà phân tích cho rằng vệ tinh quân sự này là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm nâng cao công nghệ giám sát, từ đó cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.

Mạnh tay khu ổ chuột

Trẻ em chơi đá banh nhựa trước các tòa nhà bị phá dỡ ở Koungou thuộc tỉnh Mayotte, vùng hải đảo của Pháp trên Ấn Độ Dương, hôm 23-5. Giới chức Mayotte đang phá dỡ nhà cửa ở một khu ổ chuột trong chiến dịch loại bỏ các ngôi nhà dưới tiêu chuẩn và nạn di cư bất hợp pháp - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 28-5: Ukraine chính thức bắt đầu phản côngTin tức thế giới 28-5: Ukraine chính thức bắt đầu phản công

Ukraine bắt đầu cuộc phản công lên kế hoạch đã lâu; Hơn 80% người Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ về xung đột Ukraine; 1.500 người bị bắt do biểu tình khí hậu ở Hà Lan... là những tin tức đáng chú ý sáng 28-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên