10/06/2023 06:45 GMT+7

Tin tức thế giới 10-6: Ông Trump bị truy tố 37 tội danh; Nga nói Ukraine phản công thất bại

Ông Trump đối mặt với án tù cao ngất ngưởng vì giữ tài liệu mật; Cựu thủ tướng Anh có nguy cơ từ giã chính trị; Nga nói phản công của Ukraine đang thất bại; Mỹ công bố viện trợ cho Ukraine... là những tin tức đáng chú ý ngày 10-6.

Tin tức thế giới 10-6: Ông Trump bị truy tố 37 tội danh; Nga nói Ukraine phản công thất bại - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hàng chục tội danh liên quan đến việc cất giữ tài liệu mật sau khi mãn nhiệm - Ảnh: REUTERS

Ông Trump đặt nước Mỹ vào nguy hiểm

Ngày 9-6, giờ địa phương, các công tố viên liên bang Mỹ công bố hàng loạt cáo buộc đối với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, do ông Trump cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng.

Cụ thể, ông Trump sẽ bị truy tố 37 tội danh riêng biệt, bao gồm 31 tội danh "cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng" liên quan một số tài liệu cụ thể. Mức án cho mỗi tội danh có thể lên đến 10 năm tù. 

Ông cũng đối mặt với các cáo buộc âm mưu cản trở thực thi công lý, giữ lại tài liệu, khai man, với mỗi cáo buộc có bản án lên đến 20 năm.

"Chúng ta có một bộ luật ở đất nước này và chúng áp dụng cho tất cả mọi người", Hãng tin AFP dẫn lời công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đã đưa ra bản cáo trạng lịch sử đối với ông Trump. 

Theo công tố viên Jack Smith, "luật bảo vệ thông tin quốc phòng rất quan trọng đối với sự an toàn và an ninh của Mỹ và chúng phải được thi hành". Ông cho biết sẽ tìm cách đảm bảo rằng ông Trump sẽ được "xét xử nhanh chóng".

Năm ngoái, các điều tra viên đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, trong số đó có 100 hồ sơ được đánh dấu mật. 

"Việc tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ, các mối quan hệ đối ngoại, sự an toàn của quân đội Mỹ và các nguồn nhân lực", bản cáo trạng ngày 9-6 cho biết.

Ông Trump thông báo đã nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại Miami vào ngày 13-6 tới và bác bỏ mọi cáo buộc.

* Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson rời Quốc hội vì bê bối các bữa tiệc thời dịch COVID-19. Trong tuyên bố ngày 9-6, ông Johnson cho biết ông bị "đá" khỏi Quốc hội Anh dù không có bằng chứng nào trong cáo buộc ông đã nói dối về các bữa tiệc vi phạm luật chống dịch trong thời gian ông cầm quyền. 

Cựu thủ tướng Anh cáo buộc cuộc điều tra là "săn phù thủy" nhằm chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông. Ông khẳng định sẽ trở lại chính trường Anh.

Ông Putin nói Ukraine đã bắt đầu phản công

Tin tức thế giới 10-6: Ông Trump bị truy tố 37 tội danh; Nga nói Ukraine phản công thất bại - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các nỗ lực phản công của Ukraine đến nay đều thất bại - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc Ukraine sử dụng các lực lượng dự bị chiến lược trong các trận đánh gần đây cho thấy nước này đã bắt đầu đợt phản công

"Giao tranh khốc liệt đã diễn ra trong năm ngày gần đây. Chẳng hạn, chiến sự rất dữ dội vào hôm qua, ngày kia", Hãng tin Tass dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.  

Theo ông Putin, mọi nỗ lực tiến công của Kiev đến nay đều thất bại. Tuy nhiên, ông cảnh báo "tiềm năng phản công" của lực lượng Ukraine vẫn chưa cạn kiệt. 

Tổng thống Nga khen ngợi các binh sĩ và sự chỉ huy, tổ chức hợp lý, các vũ khí có độ chính xác cao đã giúp nước này đánh bật các đợt tấn công của Ukraine.

Ông Putin thừa nhận Nga đang thiếu hụt vũ khí tối tân, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu vũ khí.

* Mỹ công bố khoản hỗ trợ 2,1 tỉ USD cho Ukraine. Gói hỗ trợ trị giá 2,1 tỉ USD dành cho Ukraine được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 9-6 bao gồm chủ yếu vũ khí cho phòng không.

Đó là đạn cho hai hệ thống phòng không Patriot và Raytheon HAWK, đạn pháo 105mm và 203mm, máy bay không người lái AeroVironment Puma, đạn dành cho hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, cùng các dịch vụ hỗ trợ huấn luyện và bảo trì. 

Đây là các hệ thống và đạn dược quan trọng nhằm giúp Ukarine củng cố năng lực phòng không về dài hạn.

Tin tức thế giới 10-6: Ông Trump bị truy tố 37 tội danh; Nga nói Ukraine phản công thất bại - Ảnh 5.

Binh lính Ukraine phóng rocket tại khu vực Donetsk ở miền đông ngày 8-6 - Ảnh: AFP

Theo đó, quỹ Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI) sẽ chịu trách nhiệm mua vũ khí từ ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và việc giao hàng sẽ tùy thuộc vào kho hàng và khả năng sản xuất. 

Hơn một năm qua, Mỹ đã viện trợ hàng chục tỉ vũ khí cho Ukraine, trong đó có xe tăng Abrams và hệ thống phòng không Patriot.

* Thái Lan kiểm lại phiếu bầu, kết quả dự kiến vào tháng sau. Phó thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam trấn an rằng việc kiểm lại phiếu bầu sẽ không ảnh hưởng đến thời gian công bố kết quả bầu cử dự kiến vào ngày 13-7.

Trước đó, Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan đã yêu cầu kiểm lại phiếu bầu của các nghị sĩ đắc cử tại 47 điểm bỏ phiếu thuộc 16 tỉnh, thành phố, khi phát hiện rằng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không khớp với số người đã đi bỏ phiếu, theo báo Bangkok Post

EC đang chịu áp lực sớm công bố kết quả để chấm dứt bất ổn chính trị đang đe dọa nền kinh tế Thái Lan. 

Con dê tai dài nhất thế giới

Anh Mohammad Hasan Narej, một người chăn nuôi dê, đang khoe đôi tai của con dê cái 2 tháng tuổi tên là Simbi. Simbi là con dê có đôi tai dài nhất thế giới với chiếc tai dài tới 55cm. (Anadolu Agency/Getty Images)

Anh Mohammad Hasan Narej, một người chăn nuôi dê, đang khoe đôi tai của con dê cái 2 tháng tuổi tên là Simbi. Simbi là con dê có đôi tai dài nhất thế giới, với chiếc tai dài tới 55cm. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Tin tức thế giới 9-6: Ukraine giao tranh ác liệt; Mỹ bác tin Trung Quốc, Cuba do thámTin tức thế giới 9-6: Ukraine giao tranh ác liệt; Mỹ bác tin Trung Quốc, Cuba do thám

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi “kết quả” ở vùng Donetsk; Washington chìm trong khói bụi; Mỹ bác tin Trung Quốc và Cuba lập cơ sở do thám… là những tin tức đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên