04/06/2023 06:34 GMT+7

Tin tức sáng 4-6: Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi; Cần Thơ khai trương du thuyền hạng sang

Một số tin tức đáng chú ý: Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi ngày 4-6; Dự kiến thông xe hầm chui Nguyễn Văn Linh năm 2024; Ca COVID-19 xuống thấp nhất gần 2 tháng qua...

Tin tức sáng 4-6: Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi; Cần Thơ khai trương du thuyền hạng sang - Ảnh 1.

Mất điện, một bảo vệ công ty tại Hoài Đức, Hà Nội phải làm việc trong căn phòng bé, trần thấp nên "nóng như lò", chỉ có chiếc quạt tay chống nóng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi ngày 4-6

Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) thông báo lịch cắt điện trên địa bàn thành phố ngày 4-6.

Theo đó, tại quận Hai Bà Trưng từ 7h - 12h cắt điện tòa T14 Time City. Tại quận Ba Đình từ 8h - 12 là trạm biến áp - bê tông Thành Công; trạm biến áp Viện triết học. Tại quận Đống Đa từ 8h - 11h là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - số 1 Tôn Thất Tùng.

Tại huyện Gia Lâm, từ 8h - 14h cắt điện một phần xã Yên Thường. Huyện Đông Anh từ 8h - 16h cắt điện tại Công ty Hà Thanh. Quận Hoàng Mai từ 8h - 11h là công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.

Tại huyện Hoài Đức, từ 5h - 11h, cắt điện một phần xã Đức Giang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Từ 8h - 16h cắt điện một phần xã Lại Yên, các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

Tại huyện Phú Xuyên, từ 8h - 15h là trạm biến áp chiếu sáng KCN. Huyện Thanh Oai từ 6h - 10h cắt điện tại thôn Bạch Nao, Úc Lý, Tam Đa.

Cần Thơ khai trương du thuyền hạng sang, phát triển kinh tế đêm

Tin tức sáng 4-6: Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi; Cần Thơ khai trương du thuyền hạng sang - Ảnh 2.

Du thuyền nhà hàng vừa được khai trương phục vụ khách đang di chuyển trên sông Hậu - Ảnh: NGỌC HÂN

Được chính thức khai trương tối 3-6, du thuyền nhà hàng Can Tho Princess được thiết kế 3 tầng, sức chứa 350 khách. Trong đó tầng trệt và tầng 1 có 18 phòng VIP riêng tư, sảnh tiệc. Còn tầng thượng rộng đến 700m2 với góc nhìn 360 độ là nơi để du khách trải nghiệm và ngắm nhìn toàn cảnh sông nước Cần Thơ.

Du thuyền phục vụ hằng đêm, đón khách vào lúc 17h30 tại cầu bến số 2, bến Ninh Kiều, khởi hành lúc 19h30 theo thủy trình dọc sông Cần Thơ và sông Hậu với thời gian phục vụ khoảng hai giờ di chuyển trên sông.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - cho biết TP đang phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trung tâm du lịch và điều phối khách vùng ĐBSCL, đồng thời là một trong những trung tâm phát triển du lịch của cả nước.

Theo đó, Cần Thơ tập trung thu hút nhiều nhà đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch, nhất là du lịch đường sông; tập trung phát triển các dịch vụ kinh tế đêm, đa dạng các dịch vụ trên bến dưới thuyền tại khu vực bến Ninh Kiều...

5 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, du lịch TP Cần Thơ đạt hơn 3,5 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 2.932 tỉ đồng.

Dự kiến thông xe hầm chui Nguyễn Văn Linh năm 2024

Công trình hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được khởi công từ tháng 4-2020 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được khởi công từ tháng 4-2020 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết dự kiến sẽ hoàn thành thông xe hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) trong năm 2024.

Hiện nay, gói thầu số 1 (hầm chui HC1 và đường giao thông) đã tổ chức xong việc giải phóng mặt bằng lân cận, phân luồng giao thông. Còn gói thầu số 2 (hầm chui HC2 và trạm bơm) đã thi công xong phần kết cấu của các đốt hầm hở, cống hộp… Tiến độ gói thầu số 2 đạt khoảng 70% và khối lượng thực hiện của toàn bộ dự án đạt khoảng 40%. 

Ban giao thông cho biết dự kiến nhánh hầm HC2 sẽ được thông xe trước ngày 30-4-2024 và thông xe hầm HC1 trước ngày 31-12-2024.

Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ khởi công vào ngày 22-4-2020, dự kiến hoàn thành vào quý 4-2023, được kỳ vọng kéo giảm ùn tắc giao thông đang ngày một gia tăng tại khu vực Nam Sài Gòn.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa xong, bị chậm tiến độ thi công do dịch COVID-19 và khó khăn trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật.

Ca COVID-19 mới giảm còn 280, thấp nhất gần 2 tháng qua

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Y tế cho biết ngày 3-6 cả nước ghi nhận 280 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong khoảng 7 tuần qua. Trong ngày có 214 bệnh nhân khỏi, 31 ca đang thở oxy.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.614.583 ca nhiễm, trong đó 10.638.763 ca khỏi và 43.206 ca tử vong.

Ngày 3-6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, đồng thời ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra và dịch COVID-19 có thể quay lại; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 phù hợp tình hình, nghiên cứu tiêm vắc xin COVID-19 hằng năm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 4-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 4-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Tin tức sáng 4-6: Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi; Cần Thơ khai trương du thuyền hạng sang - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 4-6.

Tin tức sáng 4-6: Hà Nội tiếp tục cắt điện nhiều nơi; Cần Thơ khai trương du thuyền hạng sang - Ảnh 8.

Khung cảnh xanh mát và yên bình ở huyện Tri Tôn.

Sản xuất gặp khó, doanh nghiệp còn phải hồi hộp với lịch cúp điệnSản xuất gặp khó, doanh nghiệp còn phải hồi hộp với lịch cúp điện

Người dân, doanh nghiệp vẫn phập phồng lo bị cúp điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, tiến độ đơn hàng. Trong khi đó nhiều nhà máy điện vẫn trong quá trình đàm phán để được phát điện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên