04/02/2023 06:50 GMT+7

Tin tức sáng 4-2: Bộ Y tế có thêm thứ trưởng; 2023 có giá điện mới

Tin tức đáng chú ý: Bộ Y tế vừa có thêm thứ trưởng mới và đây là thứ trưởng thứ 4 của bộ này; EVN đang xây dựng giá bán lẻ điện 2023 và dự kiến sẽ tăng...

Tin tức sáng 4-2: Bộ Y tế có thêm thứ trưởng; 2023 có giá điện mới - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện - Ảnh: NGỌC HIỂN

Bộ Công Thương "giục" EVN sớm hoàn thành phương án giá bán lẻ điện năm 2023

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023.

Để xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ Công Thương đề nghị EVN tập trung nguồn lực, hoàn thành quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022, báo cáo tài chính của công ty mẹ tập đoàn và các đơn vị thành viên, làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo theo đúng quy định.

Trên cơ sở quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên, công bố công khai kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022.

Qua đó, Bộ Công Thương hoàn thành tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, phát biểu tại họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết khoản lỗ của EVN năm 2022 là khoảng 31.000 tỉ đồng. Việc điều chỉnh giá điện để đảm bảo cân bằng tài chính cho EVN và đang xem xét mức tăng trên dưới 10%.

Tin tức sáng 4-2: Bộ Y tế có thêm thứ trưởng; 2023 có giá điện mới - Ảnh 2.

Tân thứ trưởng Lê Đức Luận - Ảnh: VGP

Bộ Y tế có thêm thứ trưởng, nguyên là vụ trưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại quyết định số 46, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, giữ chức thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Luận 55 tuổi, có học vị tiến sĩ, quê quán tỉnh Yên Bái. Ông là thứ trưởng thứ 4 của Bộ Y tế, bên cạnh các ông bà Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương.

Bên cạnh đó, tại quyết định số 44, Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Chiêm Thống Nhất, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Quân khu 9, giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Tại quyết định số 45, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đại tá Ngô Nam Cường, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4, giữ chức phó tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Tại quyết định số 47, Thủ tướng bổ nhiệm chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải quân, giữ chức phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Giảm phí thuê đất, mặt nước cho người bị ảnh hưởng COVID-19

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký văn bản về giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước cho người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 năm 2022. Mức giảm này không bao gồm phí thuê đất, mặt nước còn nợ từ các năm trước.

Văn bản cũng yêu cầu người có nhu cầu và đủ điều kiện phải nộp hồ sơ đề nghị trước ngày 31-3.

Ca mắc COVID-19 mới tiếp tục giữ ở mức thấp

Bộ Y tế cho biết ngày 3-2 ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới, đây là ngày thứ 16 trong vòng 17 ngày qua ca mắc mới ở mức dưới 50 ca/ngày, nhiều ngày trong số này dưới 20 ca/ngày.

Các chuyên gia dự đoán số mắc thực tế có thể cao hơn do người mắc không thông báo, mắc nhưng bệnh nhẹ và không đi bệnh viện... 

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam đang kiểm soát được dịch, chưa có nguy cơ bùng phát dịch trở lại cho dù thế giới đã ghi nhận tới 600 chủng biến thể của COVID-19.

Tin tức sáng 4-2: Bộ Y tế có thêm thứ trưởng; 2023 có giá điện mới - Ảnh 3.

Tin tức thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 4-2: Bộ Y tế có thêm thứ trưởng; 2023 có giá điện mới - Ảnh 4.

Tin tức sáng 4-2: Bộ Y tế có thêm thứ trưởng; 2023 có giá điện mới - Ảnh 5.

‘Giá điện cao quá, người dân, doanh nghiệp chịu được không, cần suy nghĩ thấu đáo’‘Giá điện cao quá, người dân, doanh nghiệp chịu được không, cần suy nghĩ thấu đáo’

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương cần giải quyết những nút thắt liên quan đến quy hoạch, trong đó có các quy hoạch năng lượng và giải quyết vấn đề giá điện sao cho thấu đáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên