03/06/2023 05:57 GMT+7

Tin tức sáng 3-6: Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573%

Một số tin tức đáng chú ý: Gần 700 xe nông sản chờ xuất khẩu sang Trung Quốc; Tin tức COVID-19 ngày 2-6: 744 ca COVID-19 mới...

Tin tức sáng 3-6: Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573% - Ảnh 1.

Một bãi đậu xe container chờ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Ảnh: TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU LẠNG SƠN

Gần 700 xe nông sản chờ xuất khẩu sang Trung Quốc

Tin tức từ Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết tình trạng xe xuất khẩu nông sản bị tồn diễn ra hơn một tuần qua. Đến 20h ngày 1-6, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết lượng xe bị tồn là 670, chủ yếu ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (482 xe).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Khánh Duy - phó Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) - cho biết lượng xe chở hàng xuất khẩu lên cửa khẩu Hữu Nghị tăng đột biến do sầu riêng vào vụ thu hoạch và mặt hàng này chỉ được xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hiện năng lực thông quan tại 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn ổn định, trung bình hơn 1.000 phương tiện/ngày, chủ yếu là xe hoa quả. Trong đó, riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoảng 700 xe, cửa khẩu Tân Thanh là hơn 300 xe.

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã bố trí các xe tồn vào khu phi thuế quan.

Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị doanh nghiệp, thương nhân, chủ hàng, người vận tải phương tiện xuất khẩu tận dụng hiệu quả thời gian thông quan trong ngày, nhất là từ 7 - 9h sáng.

Đồng thời, hai bên đang phối hợp điều tiết sầu riêng xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, giảm áp lực cho cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573%

Tin tức số liệu của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, chỉ trong 4 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu trái sầu riêng tăng rất mạnh, đạt 190,5 triệu USD, tăng 573,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Trung Quốc chiếm 84,3% tổng trị giá xuất khẩu.

Tin tức sáng 3-6: Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573% - Ảnh 3.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh sang Trung Quốc - Ảnh: T.VY

Lý giải cho sự tăng trưởng "vũ bão", ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng sầu riêng Việt đang có nhiều lợi thế.

Đến nay đã có gần 60.000 tấn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Trong quý 1-2023, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng Việt Nam đạt hơn 26 triệu USD. Về vùng trồng, có 293 vùng trồng sầu riêng và 115 cơ sở đóng gói đã được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức.

Trong khi nhiều mặt hàng nông sản có dấu hiệu sụt giảm xuất khẩu, riêng ngành hàng rau quả có tăng trưởng xuất khẩu khả quan, nhất là sầu riêng.

Dự đoán cho năm 2023 về xuất khẩu trái cây "vua" này, ông Nguyên nói: "Năm trước, Trung Quốc nhập khẩu hơn 820.000 tấn sầu riêng. Năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt con số 1 tỉ USD và lọt vào nhóm hàng nông sản xuất khẩu tỉ USD".

Tin tức COVID-19 ngày 2-6: 744 ca COVID-19 mới

Ngày 2-6, số ca COVID-19 giảm so với ngày trước đó, đồng thời trong ngày đã có 179 ca được công bố khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.614.303 ca COVID-19, đứng thứ 13/231 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tính đến nay, 10.638.549 bệnh nhân đã được chữa khỏi. 32 bệnh nhân nặng đang phải theo dõi, điều trị; trong đó 22 ca thở oxy qua mặt nạ; 4 ca thở oxy dòng cao HFNC; 3 ca thở máy không xâm lấn; 2 ca thở máy xâm lấn.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc.

Ngày 1-6 có 3.840 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, đến nay tổng số đã có 266.419.940 liều vắc xin được tiêm.

Một số tin tức đáng chú ý trong tuần tới

- Tiếp tục Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

- 3-6: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2023

- Ngày 3 đến 4-6: Thủ tướng Úc Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam

- 3-6: Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi

- 3-6: tại Thừa Thiên Huế, hội thảo khoa học "Chúa Nguyễn với đất phương Nam"

- 3-6: tại An Giang, khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I-2023

- Từ ngày 3 đến 6-6: Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10

- 3 đến 9-6: tại Thừa Thiên Huế, Lễ hội Diều quốc tế 2023

- Từ ngày 5 đến 11-6: tại Khánh Hòa, Giải vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển 2x2

- 9-6: Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất

- 9-6: Đêm nhạc Mozart và Rachmaninov tại Nhà hát TP.HCM

- Ngày 10 đến 11-6: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của thành phố Hà Nội.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 3-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 3-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 3-6: Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573% - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết 3-6

Tin tức sáng 3-6: Xuất khẩu sầu riêng tăng rất mạnh, hơn 573% - Ảnh 7.

Rong mơ - Ảnh: CAO THỊ THANH HÀ

Tin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt NamTin tức sáng 2-6: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM điều chỉnh thời gian chờ đèn đỏ ở các giao lộ; Tuần lễ NASA tại Việt Nam; 4 tháng nhập hơn 54.300 ô tô nguyên chiếc...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên