03/02/2023 06:01 GMT+7

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác 'sừng bò'; Ngộ độc rượu gia tăng

Một số tin tức đáng chú ý: Số ca COVID-19 khỏi bệnh lên đến 715, cao nhất trong vài tháng qua; Giá heo hơi tăng nhưng người nuôi vẫn bi quan; Bộ Y tế tăng cường kiểm soát và khuyến cáo người dân do ngộ độc rượu gia tăng...

Gần 500kg ngà voi trà trộn vào container sừng bò - Ảnh: TTXVN

Bắt giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu

Tin tức từ Hải Phòng chiều 2-2, trước sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng và các cơ quan chức năng đã tiến hành mở kẹp chì một container chứa ngà voi được nhập lậu bằng đường biển.

Từ đầu tháng 1-2023, theo thông tin nghiệp vụ mà hai đơn vị nắm được, thời gian tới sẽ có một lô hàng chứa ngà voi được vận chuyển từ nước ngoài về cảng Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng sử dụng các biện pháp kỹ thuật tiến hành xác minh.

Khi xác định lô hàng nghi vấn trên khả năng đã được tập kết tại cảng quốc tế Lạch Huyện, các đơn vị đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra qua hệ thống máy soi chiếu của hải quan và xác định container số TRHU6895812, thuộc vận đơn số ONEYLOSC03789600 có dấu hiệu nghi vấn là ngà voi được trà trộn vào hàng hóa.

Sau khi mở kẹp chì container, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn ngà voi gồm 117 khúc với tổng trọng lượng khoảng 490kg được trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu.

Hiện vụ việc đang được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá heo hơi tăng nhưng người nuôi vẫn bi quan

Theo nhiều người nuôi phía Nam, giá heo hơi bán ra chiều 2-2 ở mức phổ biến 53.000 - 58.000 đồng/kg tùy loại, tăng 2.000 - 2.500 đồng so với mức thấp trước Tết Nguyên đán. Tuy vậy, sức mua vẫn còn chậm.

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác sừng bò; Ngộ độc rượu gia tăng - Ảnh 3.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo thời gian qua vẫn còn chậm - Ảnh: N.TRÍ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Kim Đoán - phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng giá heo tăng lại sau Tết chủ yếu do các doanh nghiệp lớn chủ động tăng giá nhằm kích thích mặt bằng giá chung, còn thực tế cung cầu chưa biến động lớn, vẫn có người nuôi bán ra ở mức thấp như trước Tết với 50.000 - 53.000 đồng/kg heo hơi.

"Nhu cầu chưa có dấu hiệu sôi động, trong khi nguồn cung heo vẫn đang ổn định. Do đó, nếu không có sự dẫn dắt về giá bán từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, giá heo trong vài tháng tới khó tăng mạnh, khả năng chỉ mức 60.000 đồng/kg trở xuống", ông Đoán nhận định.

Như vậy, sau khi lên mức đỉnh với 74.000 đồng/kg vào thời điểm tháng 8-2022, giá heo hơi quay đầu giảm liên tục, và mức 50.000 - 60.000 đồng/kg đã kéo dài trong nhiều tháng qua. 

Với giá thành chăn nuôi trên dưới 60.000 đồng/kg, nhiều người nuôi heo cho biết đang thua lỗ nặng.

Ngộ độc rượu gia tăng, Bộ Y tế tăng cường kiểm soát

Tin tức từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều bệnh viện trên cả nước liên tục tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, trong đó đã có ca tử vong.

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác sừng bò; Ngộ độc rượu gia tăng - Ảnh 5.

Bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) - Ảnh: B.H.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol. Đặc biệt với các đối tượng có tiền sử nghiện rượu cần cấp cứu, điều trị kịp thời để tránh các diễn biến xấu.

Đồng thời, cần phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, các cơ sở nấu rượu thủ công.

Cục cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.

Tin tức COVID-19: 14 ca mới 

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.522 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.484 ca).

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác sừng bò; Ngộ độc rượu gia tăng - Ảnh 6.

Tiêm vắc xin COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 715 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.613.194 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 2 ca. Ngày 1-2 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. 

Trong ngày 1-2 có 20.594 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.142.039 liều.

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác sừng bò; Ngộ độc rượu gia tăng - Ảnh 7.

Một số tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác sừng bò; Ngộ độc rượu gia tăng - Ảnh 8.

Tin tức thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 3-2: Ngà voi nhập lậu gắn mác 'sừng bò'; Ngộ độc rượu gia tăng - Ảnh 9.

Tin tức sáng 2-2: Nguồn cung căn hộ năm 2023 giảm; Giá thực phẩm hạ nhiệtTin tức sáng 2-2: Nguồn cung căn hộ năm 2023 giảm; Giá thực phẩm hạ nhiệt

Tin tức đáng chú ý: Giá nhiều mặt hàng thực phẩm ở TP.HCM hạ nhiệt; Nguồn cung căn hộ năm 2023 dự kiến giảm mạnh; Xuất khẩu thủy sản tháng 1 chỉ được 600 triệu USD; Số mắc COVID-19 còn 11 ca...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên