21/03/2023 06:28 GMT+7

Tin tức sáng 21-3: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn thuộc diện tinh giản biên chế

Tin tức đáng chú ý: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn, chưa sắp xếp được việc làm phù hợp thuộc diện phải tinh giản biên chế; 2 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1 tỉ USD; Mỹ nhập nhiều nước ép xoài Việt Nam...

Tin tức sáng 21-3: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh 1.

Thu hoạch cá phục vụ xuất khẩu

2 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1 tỉ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 2-2023 ước đạt 593.400 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 332.200 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cá đạt 237.000 tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 51.600 tấn, tăng 0,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 665.900 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu thủy sản trong tháng 2-2023 đạt 610 triệu USD, tăng 33,4% so với tháng trước. Tính trong 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 1,06 tỉ USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thủy sản trong 2 tháng năm 2023 chủ yếu sang các thị trường Nhật Bản với 186 triệu USD (giảm 10,7%); Hoa Kỳ với 155 triệu USD (giảm 55,3%); Trung Quốc với 126 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn phải tinh giản biên chế

Dự thảo nghị định về tinh giản biên chế nhà nước cho biết công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại công việc theo vị trí việc làm; chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; hoặc có 2 năm liền kề có 1 năm đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ, không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Trường hợp cá nhân đang trong thời gian bị kỷ luật (từ mức khiển trách) và tự nguyện cũng được xét tinh giản biên chế

Những người thuộc diện tinh giản biên chế nếu tuổi thấp hơn 2-5 tuổi so với tuổi hưu và đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ hưu mà không bị trừ số năm nghỉ hưu trước tuổi để hưởng lương hưu; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đóng bảo hiểm đầu tiên, từ năm thứ 21 trợ cấp mỗi năm 1/2 tháng lương. 

Riêng công chức, viên chức đang ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế, mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự không thuộc diện xét tinh giản biên chế.

Tin tức sáng 21-3: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh 2.

Xoài Việt Nam xuất sang Mỹ có xu hướng giảm, thị trường này tăng ưa chuộng nước ép xoài Việt Nam - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Mỹ nhập nhiều nước ép xoài Việt Nam

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay Mỹ giảm mạnh nhập khẩu xoài chế biến từ Việt Nam, chỉ chiếm 0,2% tổng lượng xoài chế biến nhập khẩu. Trong khi đó, thị trường xứ cờ hoa này nhập khẩu nước ép xoài từ Việt Nam tăng mạnh, đạt 122 tấn, trị giá 822.000 USD.

Con số này tăng hơn 50% về lượng và tăng hơn 55% về trị giá so với năm 2021, chiếm 4,6% tổng lượng nước ép xoài nhập khẩu.

Quả xoài tươi là chủng loại chính mà Mỹ nhập khẩu trong năm 2022, lượng nhập khẩu quả xoài tươi chiếm 73,5% tổng lượng xoài các loại. Trong khi đó, Mexico và Peru là 2 thị trường cung cấp chính cho Mỹ.

Việt Nam chỉ cung cấp một lượng nhỏ trái xoài cho Mỹ trong năm 2022 và xuất khẩu xoài Việt Nam sang thị trường này có xu hướng giảm mạnh. Trong năm 2022, nhập khẩu xoài của Mỹ từ Việt Nam đạt 1.100 tấn, trị giá 2,8 triệu USD. Tỉ trọng nhập khẩu xoài Việt Nam chỉ chiếm 0,1% tổng lượng xoài nhập khẩu vào thị trường này.

Mua vé tàu nguyên toa được giảm giá 15%

Nhằm tạo điều kiện cho hành khách là gia đình, người thân hoặc các đoàn tập thể muốn có không gian riêng, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đang thực hiện chương trình giảm giá trọn phòng, trọn toa. 

Cụ thể, khách mua vé trọn phòng được giảm 10% giá vé, mua vé trọn toa được giảm 15% giá vé với thời gian áp dụng từ ngày 20-3 đến 26-4.

Còn trong dịp hè 2023, công ty mở bán vé các đoàn tàu chạy hằng ngày như: SE3/4, SE7/8 (TP.HCM - Hà Nội), SNT1/2 (TP.HCM - Nha Trang), SPT1/2 (TP.HCM - Phan Thiết) và áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 30%.

Khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20-30% giá vé (tàu SPT1/2 khách mua vé trước 10 ngày đi tàu trở lên được giảm 10% giá vé). Khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 3-11% giá vé; mua vé khứ hồi cũng được giảm 5% giá vé lượt về.

Hiện công ty vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du dịch năm 2023.

Tin tức sáng 21-3: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh 4.

Tin tức đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ hôm nay 21-3

Tin tức sáng 21-3: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 21-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 21-3: Công chức chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh 6.
Tin tức thế giới 20-3: Đức tuyên bố sẽ bắt ông Putin; Ông Tập đến Nga, phương Tây theo sátTin tức thế giới 20-3: Đức tuyên bố sẽ bắt ông Putin; Ông Tập đến Nga, phương Tây theo sát

Triều Tiên sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân tấn công Mỹ, Hàn Quốc?; Ông Putin viết bài cảm ơn Trung Quốc; 9 người Trung Quốc bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên