01/04/2023 06:49 GMT+7

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy?

Một số tin tức đáng chú ý: Lao động có việc làm 3 tháng 2023 tăng hơn 1,1 triệu người so với năm ngoái; Trạm quan trắc nguồn thải kết nối thẳng vào cơ quan quản lý môi trường; Ra mắt mô hình CLB người sa sút trí tuệ và người chăm sóc đầu tiên...

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 1.

Tình hình lao động, việc làm quý 1-2023 phục hồi tích cực - Ảnh minh họa: TIẾN LONG

Lao động có việc làm 3 tháng 2023 tăng hơn 1,1 triệu người so với năm ngoái

Tin tức từ Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm quý 1-2023 phục hồi tích cực, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1-2023 ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1-2023 ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm ước tính là 51,1 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1-2023 ước tính là 2,25%, giảm 0,07% so với quý trước và giảm 0,21% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,94%, giảm 0,04% và giảm 1,07%.

Tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý 1-2023 là 54%, trong đó khu vực thành thị là 45,7% và trong khu vực nông thôn là 60,8% (quý 1-2022 tương ứng là 56,2%; 48,1%; 62,9%).

Xuất khẩu thủy sản quý 1 giảm 27%

Tin tức từ Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 3, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,4 tỉ USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước xuất khẩu thủy sản quý đầu đạt khoảng 1,85 tỉ USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 3.

Chế biến thủy sản ở Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm 8-39%. Chẳng hạn, xuất khẩu tôm giảm 39%, cá tra giảm 23%, cá ngừ giảm 33%, mực - bạch tuộc giảm 8%. Tuy nhiên, xuất khẩu các loài cá biển khác vẫn tăng trưởng dương 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường thế giới bị tác động bởi lạm phát, kinh tế suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu giảm, giá nhập khẩu cũng giảm theo.

Dự báo, xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần từ quý 2, sau khi diễn ra các chương trình hội chợ quốc tế tại Mỹ và EU thu hút thêm các bạn hàng đến với Việt Nam.

Trạm quan trắc nguồn thải kết nối thẳng vào cơ quan quản lý môi trường

Tin tức từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải giáp, tăng cường cơ chế giám sát đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường.

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 4.

Nước ngập có màu đỏ nghi do có đơn vị lén xả thải lúc trời mưa tại quận Tân Phú, TP.HCM hồi tháng 10-2022 - Ảnh: MỸ LINH

Hiện nay, cả nước đã đầu tư lắp đặt 1.234 trạm quan trắc nguồn thải có kết nối số liệu trực tiếp về sở tài nguyên và môi trường địa phương cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc này giúp giám sát sát sao việc xử lý nguồn thải của các cơ sở.

Bộ cho biết thêm, từ năm 2016 đã thành lập và duy trì hiệu quả 12 tổ giám sát đặc biệt đối với các tổ hợp dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Ra mắt mô hình CLB người sa sút trí tuệ và người chăm sóc đầu tiên

Đây là căn bệnh ngày càng gặp nhiều ở Việt Nam do dân số đang chuyển sang giai đoạn già hóa.

Tại Việt Nam hiện chưa có nhiều đơn vị, khoa tại các bệnh viện có mục tiêu chăm sóc và điều trị nhóm bệnh nhân này. Tháng 3 vừa qua Bệnh viện Lão khoa trung ương đã cho ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị chứng sa sút trí tuệ, và từ tháng 4 này có thêm CLB người bệnh và người chăm sóc.

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Bình - Bệnh viện Lão khoa trung ương, những người dưới 65 tuổi đã có sa sút trí tuệ được coi là khởi phát bệnh sớm, thậm chí đã có những người mới ngoài 50 đã gặp vấn đề với trí nhớ.

Bà Bình cũng cho rằng việc phát hiện và điều trị cho người bệnh sẽ giảm được rất nhiều triệu chứng dễ dẫn đến nguy hiểm cho người già như không tìm được đường về nhà, quên tắt bếp để xảy ra hỏa hoạn, bỏng, quên tắt vòi nước...

"Số lượng người cao tuổi gặp các vấn đề về sa sút trí tuệ có gia tăng, nhưng nhận thức của cộng đồng về bệnh còn hạn chế" - bà Bình cho biết.

TP.HCM có nhiều vỉa hè bị chiếm làm bãi giữ xe máy

Tin tức từ Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, thời gian qua, việc lấn chiếm vỉa hè để lập bãi giữ xe máy còn nhiều. Tình trạng này tập trung nhiều xung quanh một số bệnh viện như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược...

Tuy nhiên, các quận, huyện liên quan chưa chấn chỉnh quyết liệt.

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 7.

Đường Lê Lợi từ giữa Phan Bội Châu đến Nguyễn Trung Trực dự kiến làm mái che vỉa hè - Ảnh: C.TUẤN

Người dân cũng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè nhiều nhất ở tuyến Trần Văn Giàu (quận Bình Tân), đường Quản Trọng Linh (huyện Bình Chánh)... gây mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Cho đến nay, dù địa phương đã xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý nhưng tình trạng trên chỉ chuyển biến ít hoặc không chuyển biến.

TP.HCM đang xây dựng đề án mới về quản lý vỉa hè ở TP.HCM, trong đó có quy hoạch chức năng từng vỉa hè.

TP.HCM yêu cầu tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè để đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ và tiếp cận giao thông công cộng, quản lý chặt hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe, trung chuyển vật liệu xây dựng...

Tin tức COVID-19: 16 ca mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.301 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.492 ca).

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 8.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.966 ca

Số bệnh nhân đang thở oxy là 4 ca. Ngày 30-3 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 30-3 có 6.063 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.980.213 liều.

Tin tức đáng chú ý tuần tới

- 1-4: Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)

- 1-4: Ngày hội Game Việt Nam 2023; Triển lãm ảnh Nụ cười trăng khuyết - Giới thiệu bộ sách Sống không hối tiếc

- 2-4: Chương trình biểu diễn tổ khúc ballet "Carmen" (ballet suite) kinh điển, nổi tiếng thế giới tại Nhà hát TP.HCM.

- Từ ngày 2 đến 30-4: Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35

- Tại TP.HCM: từ 2 đến 12-4: Giải vô địch Các câu lạc bộ bóng ném; 3 đến 9-4: Giải vô địch Bowling các đội mạnh; 5 đến 10-4: Giải Cúp Tốc độ Thống Nhất (điền kinh)

- Từ ngày 3 đến 6-4: Toàn quyền Úc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

- Từ ngày 5 đến 18-4: tại Bà Rịa -Vũng Tàu, Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam

- Từ ngày 6 đến 9-4: Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19

- Từ 7 đến 17-4: tại Bắc Giang, Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 12.

Tin tức thời tiết hôm nay 1-4

Tin tức sáng 1-4: Vỉa hè nào ở TP.HCM bị chiếm làm bãi giữ xe máy? - Ảnh 13.

Ruộng muối Long Điền - Ảnh Đông Giang

Tin tức sáng 31-3: Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng gần 100%; Còn 1 ngày chuẩn hóa SIM điện thoạiTin tức sáng 31-3: Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng gần 100%; Còn 1 ngày chuẩn hóa SIM điện thoại

Một số tin tức đáng chú ý: Nguồn cung tăng, giá rau giảm mạnh; Còn 1 ngày chuẩn hóa thông tin SIM điện thoại; Số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất hơn 1 tháng qua...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên