14/08/2022 05:56 GMT+7

Tin thế giới 14-8: Tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu tại Nga; Sri Lanka cho tàu Trung Quốc neo đậu

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Sri Lanka cho 'tàu khảo sát' của Trung Quốc cập cảng bất chấp lo ngại an ninh từ Ấn Độ và Mỹ; Nga cấp thêm khí đốt nhiều hơn trong hợp đồng cho Hungary; Lũ lụt ở Sudan khiến 52 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-8.

Tin thế giới 14-8: Tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu tại Nga; Sri Lanka cho tàu Trung Quốc neo đậu - Ảnh 1.

Tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc - Ảnh: ANI

* Sri Lanka cho tàu khảo sát của Trung Quốc neo đậu. Ngày 13-8, Sri Lanka cho biết họ đồng ý cho tàu khảo sát Yuan Wang 5 của Trung Quốc cập cảng phía nam Hambantota vào ngày 16-8, bất chấp những lo ngại về an ninh của các nước như Ấn Độ và Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, các nhà phân tích an ninh nước ngoài mô tả tàu Yuan Wang 5 là tàu theo dõi thế hệ mới nhất của Trung Quốc, thường giám sát các vụ phóng vệ tinh, tên lửa và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng tại Sri Lanka, quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hậu độc lập.

Ấn Độ đã giúp đỡ Sri Lanka nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng họ lo ngại đối thủ lớn hơn và mạnh hơn là Trung Quốc sẽ sử dụng cảng Hambantota gần tuyến đường vận chuyển chính Á - Âu làm căn cứ quân sự.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân thi đấu tại Army Games 2022. Chiều 13-8, theo TTXVN, trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022, kíp số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào thi đấu lượt đầu tiên của cuộc thi Xe tăng hành tiến. 

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã đến thao trường Alabino ở ngoại ô Matxcơva để cổ vũ cho đội tuyển xe tăng thi đấu.

Tổng cộng, hơn 260 đội từ 35 quốc gia với hơn 6.500 người đăng ký tham gia Army Games 2022. Quy mô của sự kiện này tiếp tục được mở rộng với 34 cuộc thi được lên kế hoạch tổ chức tại 12 quốc gia, bao gồm tại Việt Nam.

* Ukraine tập trung tấn công các binh sĩ Nga bắn vào nhà máy hạt nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Nga đã bắn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Quân đội Nga đã sớm chiếm được nhà máy này. Gần đây, Ukraine và Nga cáo buộc nhau về các vụ pháo kích vào nhà máy gây nguy hiểm.

Ông Zelensky cáo buộc Nga đang dùng nhà máy này để "tống tiền hạt nhân", trong khi quan chức địa phương Vladimir Rogov (thân Nga) viết trên Telegram rằng chính Ukraine đang pháo kích nhà máy.

* Thêm 2 tàu ngũ cốc rời cảng ở biển Đen của Ukraine. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 2 tàu chở ngũ cốc đã rời cảng ở biển Đen của Ukraine vào ngày 13-8, nâng tổng số tàu rời nước này theo một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian lên 16 tàu.

Cụ thể, tàu Fulmar S mang cờ Barbados rời cảng Chornomorsk của Ukraine mang theo 12.000 tấn bắp đến tỉnh Iskenderun phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu Thoe gắn cờ Đảo Marshall khởi hành từ cùng cảng và hướng đến Tekirdag của Thổ Nhĩ Kỳ, mang theo 3.000 tấn hạt hướng dương.

Theo Reuters, một con tàu khác sẽ đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ukraine để mua ngũ cốc. Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết 16 tàu chở 450.000 tấn nông sản đã rời các cảng biển Ukraine kể từ đầu tháng 8.

Thỏa thuận được Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc ký vào tháng 7 trong bối cảnh cảnh báo về nạn đói có thể bùng phát, cho phép hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển Đen của Ukraine tiếp tục trở lại sau khi bị đình trệ trong 5 tháng do chiến sự.

Chuẩn bị cho lễ cưới truyền thống địa phương

Goc anh ngay 13

Chị Melissa Guerrero, một công dân Mỹ gốc Mexico, đang được sửa soạn trang phục và trang điểm theo phong tục truyền thống chuẩn bị cho lễ cưới tại làng Donje Ljubinje gần Prizren, Kosovo ngày 5-8-2022 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ quan ngại tàu Ấn Độ liên quan cấm vận Nga tới New York. Theo Hãng tin Reuters, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga vì chiến sự Ukraine cấm nhập khẩu vào Mỹ các sản phẩm năng lượng có xuất xứ từ Nga, bao gồm dầu thô, nhiên liệu tinh chế, sản phẩm chưng cất, than và khí đốt.

Hãng tin Reuters dẫn lời một giám đốc ngân hàng hàng đầu của Ấn Độ cho hay vào đầu năm có một con tàu của Ấn Độ đã gặp tàu chở dầu của Nga ở giữa biển, lấy dầu rồi đến cảng ở Gurajat (Ấn Độ). Dầu thô được xử lý ở cảng này và chuyển thành sản phẩm, sau đó vận chuyển đến New York (Mỹ).

Theo quan chức ngân hàng nói trên, Mỹ quan ngại về vấn đề này. Ấn Độ, nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã trở thành một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga kể từ khi chiến sự nổ ra, trong khi trước đây mua rất ít.

* Nga cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary. Ngày 13-8, Hungary thông báo Nga đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho nước này.

Bộ Ngoại giao Hungary cho biết những cuộc đàm phán thương mại với Matxcơva "đã dẫn đến một thỏa thuận" để Tập đoàn Gazprom của Nga bắt đầu giao hàng "cao hơn số lượng đã được ký hợp đồng".

Hãng tin RIA của Nga đưa tin Tập đoàn Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary thông qua tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng cao hơn hợp đồng đã ký kết. Khối lượng bổ sung hằng ngày sẽ lên tới 2,6 triệu m3 cho đến cuối tháng 8 và các bên đang đàm phán về lịch trình cho tháng 9.

* Lũ lụt ở Sudan khiến 52 người thiệt mạng. Lũ lụt do mưa lớn ở quốc gia Bắc Phi đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại.

Sudan thường có mưa lớn từ tháng 5 đến tháng 10 và nước này cũng thường xuyên đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, tàn phá cơ sở hạ tầng và mùa màng.

Theo Hãng thông tấn SUNA, có 5.345 ngôi nhà bị phá hủy và 2.862 ngôi nhà bị hư hại. Ước tính khoảng 38.000 người trên khắp Sudan bị ảnh hưởng kể từ đầu mùa mưa.

Tin thế giới 14-8: Tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu tại Nga; Sri Lanka cho tàu Trung Quốc neo đậu - Ảnh 4.

Một người đàn ông Sudan chạy xe trong nước lũ ở thủ đô Khartoum, ngày 13-8 - Ảnh: AFP

Tin thế giới 13-8: Ông Tập sẽ đi châu Á, gặp ông Biden trực tiếp; Thảm hoa trở lại Brussels Tin thế giới 13-8: Ông Tập sẽ đi châu Á, gặp ông Biden trực tiếp; Thảm hoa trở lại Brussels

TTO - Trung Quốc trừng phạt quan chức Litva thăm Đài Loan; Gần 1/3 lãnh thổ Ukraine cần rà phá bom mìn; Montenegro trục xuất nhà ngoại giao Nga; Tàu chở ngũ cốc đầu tiên của châu Phi đến Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 13-8.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên