08/08/2022 06:36 GMT+7

Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá xăng có khả năng giảm lần thứ 5 liên tiếp; Giải ngân đầu tư công của nhiều tỉnh còn thấp; Hà Nội và TP.HCM tiếp tục bị 'nhắc' tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp - Ảnh 1.

Nhân viên điều chỉnh bảng giá xăng tại một cây xăng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM chiều 1-8 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giá xăng có khả năng giảm lần thứ 5 liên tiếp

Tính đến ngày 7-8, giá dầu thô dù tăng giảm theo ngày nhưng nhìn chung vẫn sụt giảm 9-9,5% theo tuần khi dầu Brent về mức 94,94 USD/thùng, dầu WTI giao dịch ở mức 89,01 USD/thùng. Đây là mức giảm sâu, tiệm cận giá dầu trước thời điểm xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu tháng 2 năm nay. 

Trong khi đó, giá xăng thành phẩm tại Singapore sau những ngày tăng vượt mức 110 USD/thùng đã quay đầu hạ giá, về gần 100 USD/thùng. Do đó, cả giá xăng và dầu (DO) thành phẩm tại thị trường Singapore đều thấp hơn giá bán lẻ hiện tại trong nước khoảng 600 đồng/lít.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, nếu dầu thô tiếp tục lao dốc, xăng vẫn hạ nhiệt hoặc chững lại như hiện nay, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm vào kỳ điều hành ngày 11-8. Tuy vậy, mức giảm cụ thể sẽ phụ thuộc vào biến động giá xăng dầu thế giới vào các ngày tiếp theo và mức trích, chi quỹ bình ổn. 

Trường hợp giá không tiếp tục giảm sâu nhưng cơ quan điều hành giảm mức trích quỹ bình ổn ở mức thấp thay vì 800-950 đồng/lít như các kỳ trước, giá xăng vẫn có cơ hội giảm lần thứ 5 liên tiếp. 

Sau 4 lần giảm giá, xăng RON95-III đã giảm 22% so với đỉnh điểm vào ngày 21-6, hiện xuống còn 25.600 đồng/lít.

Đến hết tháng 7, giải ngân đầu tư công của 5 địa phương đạt dưới 40%

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng kết quả đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công tại Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước. Theo đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công của 5 địa phương sau 2 tháng đôn đốc, kiểm tra có chuyển biến tích cực nhưng tỉ lệ giải ngân ước đạt trong 7 tháng của các địa phương vẫn rất thấp.

Cụ thể, Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công đạt 34,2% kế hoạch, Phú Yên đạt 18,9%, Khánh Hòa 33,6%, Bình Phước 32,3%, Bình Dương 39,6%.

Kết quả kiểm tra công tác giải ngân đầu tư công tại 5 tỉnh cũng cho thấy tính đến hết 6 tháng năm 2022 vẫn còn tình trạng dự án chưa giải ngân vốn hoặc giải ngân vốn rất thấp. Trong đó, Phú Yên có 8 dự án, Khánh Hòa có 5 dự án, Bình Phước có 8 dự án, Vĩnh Phúc có 6 dự án.

Nguyên nhân giải ngân đầu tư công chậm, theo Bộ Tài chính, là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án mới phê duyệt đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án, tổ chức chọn thầu. 

Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh yêu cầu các cơ quan địa phương rà soát vướng mắc liên quan tới chính sách đất đai, đầu tư công, đấu thầu, xây dựng... gây ách tắc giải ngân vốn, báo cáo các bộ quản lý chuyên ngành để gỡ vướng.

TP.HCM họp phương án tổ chức giao thông khu vực chợ Bến Thành

Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp - Ảnh 2.

Toàn cảnh bùng binh Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM (ảnh chụp ngày 12-7-2004) - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Dự kiến tuần này, TP.HCM họp nghe báo cáo về công tác thiết kế cảnh quan tổng thể khu vực trước chợ Bến Thành và giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, quy hoạch khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải TP cũng báo cáo về tổ chức giao thông khu vực chợ Bến Thành và giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã giao Sở Quy hoạch - kiến trúc lập tổ công tác nghiên cứu phương án thiết kế đô thị tổng thể khu vực đường Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, công viên 23-9, nhà ga Bến Thành, chợ Bến Thành. 

Trong đó, điểm đáng chú ý là nghiên cứu di dời tượng Trần Nguyên Hãn về vị trí cũ, đề xuất thêm phương án làm mới tượng Trần Nguyên Hãn bằng chất liệu bền vững hơn, nghiên cứu tỉ lệ kích thước bệ tượng và tượng cho phù hợp, hài hòa với tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành.

Sở Quy hoạch - kiến trúc cũng chọn 3 phương án để thiết kế lại khu vực này, trong đó có phương án thiết kế cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và điều chỉnh một số hướng tuyến giao thông. Phương án thực hiện theo đúng đồ án 930ha, nhanh chóng chỉnh trang tái lập, vẫn giữ được yếu tố văn hóa, ổn định vị trí tượng Trần Nguyên Hãn khi thiết kế cảnh quan.

Săn tour giảm giá tại Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch Việt Nam năm 2022

Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp - Ảnh 3.

Ảnh: T.T.D.

Sáng nay 8-8, Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Kéo dài trong 2 ngày với chủ đề "Tăng trưởng du lịch quốc tế, phục hồi toàn diện du lịch Việt Nam", diễn đàn cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi, đàm phán, ký kết hợp tác giữa các nhà cung ứng dịch vụ, hãng lữ hành và điểm đến du lịch.

Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành trong việc phục hồi và phát triển du lịch. Ngoài TP.HCM, tính đến nay các địa phương từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long... đều đăng ký tham gia với số lượng lớn.

Ngoài ra, trong chương trình còn có hai hội thảo quan trọng là "Giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế ở Việt Nam" và "Đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho các khách sạn cao cấp".

Đặc biệt, ngoài hoạt động giao thương, diễn đàn cũng có gian hàng dành bán nhiều sản phẩm tour, dịch vụ ưu đãi dành cho người dân khi đến mua.

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi chậm

Chỉ còn 24 ngày nữa phải hoàn thành tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhưng hiện tỉ lệ tiêm mũi 1 cả nước mới đạt gần 72%; mũi 2 gần 40%; vẫn còn 7 tỉnh, thành tiêm thấp, trong đó có 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Cụ thể, theo Bộ Y tế, tính đến chiều 7-8, tổng số mũi tiêm vắc xin COVID-19 trên cả nước đến nay là 248.793.043 mũi. Trong đó, số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 12.753.656 mũi. 

5 tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5-11 tuổi dưới 53% là: Hà Nội (52,9%); Hà Tĩnh (48,2%); Đà Nẵng (38,5%); Quảng Nam (42,1%); TP.HCM (46,9%).

5 tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5-11 tuổi dưới 22% là: Hà Nội (19,3%); Vĩnh Phúc (21,9%); Đà Nẵng (16,3%); Quảng Nam (13,1%); Khánh Hòa (18,5%)...

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin COVID-19, hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong tháng 8-2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp - Ảnh 4.
Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp - Ảnh 5.
Tin sáng 8-8: Giá xăng có thể giảm tiếp; Giải ngân đầu tư công nhiều tỉnh vẫn thấp - Ảnh 6.

GIÁ VÀNG HÔM NAY

Xăng giảm giá liên tục, hàng hóa Xăng giảm giá liên tục, hàng hóa 'im ru'

TTO - Dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhiều đợt nhưng giá nhiều loại hàng hóa, thực phẩm, ngay cả cơm, bún, phở... sau khi tăng theo giá xăng vẫn không giảm, thậm chí giá còn tăng.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên