27/03/2023 06:14 GMT+7

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng và nhiều tôm cua giống xuống sông Sài Gòn để tái tạo nguồn lợi thủy sản; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh; Quảng Nam tổ chức marketing lớn để thu hút khách du lịch quốc tế...

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 1.

Đi thuyền thúng ngắm rừng dừa nước ở Cẩm Thanh là một sản phẩm du lịch mới rất thu hút khách quốc tế và nội địa tại Quảng Nam - Ảnh: ĐẶNG KẾ CƯỜNG

Quảng Nam tổ chức chiến dịch marketing lớn để đón khách du lịch quốc tế  

Tỉnh Quảng Nam vừa có kế hoạch xúc tiến thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam, với nhiều hoạt động rất mới. 

Cụ thể, Quảng Nam sẽ khôi phục mạng lưới đường bay thường lệ quốc tế hoặc bay chuyến charter, tăng cường xúc tiến các đường bay nội địa đến Quảng Nam.

Tiến hành quảng bá xúc tiến du lịch: tổ chức các chương trình gặp gỡ, khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch, đón các đoàn famtrip, KOL từ các thị trường mục tiêu; tham gia gian hàng quảng bá tại các hội chợ du lịch quốc tế; xây dựng các chương trình kích cầu du lịch; tổ chức các chiến dịch marketing online trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. 

Ngoài ra sẽ phát triển các website giới thiệu điểm đến, sản phẩm dịch vụ của địa phương với các phiên bản tiếng nước ngoài; sản xuất các ấn phẩm quảng bá du lịch bằng nhiều thứ tiếng; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch quảng bá, xúc tiến sản phẩm tại các thị trường quốc tế... 

Thời gian qua, do nhân lực ngành du lịch đã chuyển đổi ngành nghề sau dịch COVID-19, Quảng Nam cho biết sẽ tăng cường tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để nhân lực có thông tin, hiểu biết về đặc thù của các thị trường mới; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về ngoại ngữ và các kỹ năng liên quan khác để phục vụ khách du lịch quốc tế.

TP.HCM thả 44.000 con cá lăng để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, ngày 1-4, tại ga tàu thủy Bạch Đằng (số 10B đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1), sở sẽ tổ chức hoạt động thả 44.000 con cá lăng giống xuống lưu vực sông Sài Gòn và một số loài thủy sản nước ngọt như tôm, cua... do các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Lễ thả cá có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân, ngư dân...

Theo lãnh đạo sở, hoạt động thả cá sẽ được tổ chức định kỳ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Thông qua hoạt động này, thời gian tới ngành nông nghiệp TP sẽ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Sơn, tân phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - Ảnh: VGP

Phê chuẩn phó chủ tịch mới của tỉnh Long An 

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn - tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.   

Ông Huỳnh Văn Sơn sinh năm 1974, quê xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn đã từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Tài chính, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 4.

Giá nhiều loại rau như cải ngọt, cải thìa... đang được nhà vườn bán ra ở mức khá thấp - Ảnh: N.TRÍ

Sản lượng tăng, giá nhiều loại rau củ giảm mạnh

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức (TP.HCM), giá nhiều loại rau củ bán sỉ tại chợ hiện giảm 30-40% so với mức cao của khoảng 1-2 tháng trước, và giảm 50-60% so với mức cao thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán.

Cụ thể, mồng tơi, cải thìa giá phổ biến 5.000 - 6.000 đồng/kg; cải ngọt, cải xanh, bầu, bí các loại 6.500 - 7.500 đồng/kg; xà lách búp, dưa leo, cà chua, khổ qua 7.500 - 9.500 đồng/kg. 

Tương tự, các loại rau củ Đà Lạt sau thời gian dài giữ giá ở mức cao trước đó, hiện giá cũng hạ về mức thấp như bắp cải tròn và cải thảo 6.000 - 8.000 đồng/kg, khoai tây và cà rốt 12.000 - 15.000 đồng/kg tùy loại...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 26-3, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết do thời tiết phù hợp nên năng suất rau củ tại nhiều vùng trồng tăng cao, nguồn cung từ các tỉnh nhập về chợ với lượng lớn, kéo giá bán giảm nhanh, thậm chí giá nhiều loại rau ăn lá đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Ngoài nguồn cung trong nước, nhiều thương lái cho biết hiện nhiều loại rau củ Trung Quốc như cà rốt, khoai tây, hành trắng... cũng được nhập về nhiều, góp phần khiến giá rau củ giảm thêm.

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết hôm nay 27-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 7.

Tin sáng 27-3: TP.HCM thả 44.000 con cá lăng xuống sông Sài Gòn; Long An có tân phó chủ tịch tỉnh - Ảnh 8.

Tin tức sáng 26-3: Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bayTin tức sáng 26-3: Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay

Một số tin tức đáng chú ý: Ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, đừng chủ quan; Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên