21/03/2023 17:45 GMT+7

Thủ tướng Nhật thăm Ukraine, máy bay ném bom chiến lược Nga bay qua biển Nhật

Ngày 21-3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã điều hai máy bay ném bom chiến lược bay qua biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ, trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới thăm Ukraine.

Thủ tướng Nhật thăm Ukraine, máy bay ném bom chiến lược Nga bay qua biển Nhật - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh tại một địa điểm không xác định để thực hiện chuyến bay qua biển Nhật Bản. Ảnh này chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 21-3-2023 - Ảnh: REUTERS

Nga cho biết hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS đã thực hiện "chuyến bay theo kế hoạch" qua biển Nhật Bản và được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng chuyến bay này được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt luật quốc tế. 

Biển Nhật Bản là vùng biển ở Đông Á, nằm giữa quần đảo Nhật Bản, đảo Sakhalin, bán đảo Triều Tiên và vùng đất liền của Nga.

Theo Hãng tin Reuters, Nga thường xuyên triển khai máy bay Tupolev Tu-95MS - loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân - bay qua vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương để phô trương sức mạnh.

Tuy nhiên, việc họ điều hai chiếc Tupolev Tu-95MS bay qua biển Nhật Bản vào ngày 21-3 gây nhiều chú ý, vì cùng thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên đường tới Kiev để thể hiện sự đoàn kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc chiến chống Nga.

Ngày 21-3, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, ông Kishida đã lên đường tới Ukraine. Ông Kishida tới Ukraine trùng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Nga.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK chiếu cảnh ông Kishida lên một chuyến tàu tại thành phố Przemysl của Ba Lan, gần biên giới Ukraine. Ông dự kiến sẽ tới Ukraine vào chiều 21-3 (giờ địa phương).

Đây sẽ là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2-2022.

Hồi tháng 2, các lực lượng phòng không Bắc Mỹ đã được triển khai để chặn một số máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu của Nga, khi những máy bay này bay qua không phận quốc tế gần bang Alaska của Mỹ.

Nhật Bản hiện có tranh chấp lãnh thổ với Nga về các đảo ở bắc Thái Bình Dương. Tokyo là một đồng minh châu Á quan trọng của Mỹ và là thành viên của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Nước này cũng đã gia nhập các nước phương Tây áp biện pháp trừng phạt lên Nga.
Thủ tướng Nhật đang tới UkraineThủ tướng Nhật đang tới Ukraine

Đài NHK tiết lộ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chuẩn bị có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraine. Tokyo cũng xác nhận thông tin này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên