09/06/2023 12:43 GMT+7

Thủ tướng giao các cơ quan nắm tình hình thiếu điện, giải quyết kịp thời

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã giao cho Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách theo dõi vấn đề thiếu điện để xử lý ngay khi cần thiết.

Thủ tướng giao các cơ quan nắm tình hình thiếu điện, giải quyết kịp thời - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 9-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online và báo chí bên hành lang Quốc hội liên quan đến vấn đề thiếu điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách theo dõi vấn đề để xử lý ngay khi cần thiết. 

Thủ tướng cho biết thêm Chính phủ đã ban hành chỉ thị tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 - 2025. 

Trả lời câu hỏi Chính phủ có phương án hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến việc thiếu điện trong sản xuất kinh doanh không, Thủ tướng nêu rõ đã giao cho cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời và phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi.

Trước đó, bên lề kỳ họp, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng vấn đề về thiếu điện, cắt điện là vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội. 

Do vậy, theo ông Trí, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan hữu quan cần nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu điện, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho hay ông cùng các đại biểu rất quan tâm đến cách điều hành quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong thời điểm hiện nay.

Sự quan tâm đó, theo ông An, không chỉ vì giá điện, sự độc quyền hay không độc quyền mà xuất phát từ bối cảnh ở giữa cao điểm của mùa hè, ngành điện chưa bảo đảm điện cho người dân, doanh nghiệp, khiến tất cả phải lo âu chuyện cắt điện, thiếu năng lượng.

“Đặc biệt, tôi cũng như nhiều đại biểu Quốc hội rất lo trước thông tin thứ trưởng Bộ Công Thương nói miền Bắc có thể thiếu điện vào bất kể giờ nào”, ông An nêu rõ.

Đại biểu chỉ rõ để xảy ra thiếu điện trầm trọng dẫn đến việc cấp điện bị ảnh hưởng đối với khu vực dân sinh, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp... cần phải đánh giá tổng thể và cẩn trọng trên từng lĩnh vực, khía cạnh để tránh tác động đến kinh tế - xã hội...

Trước đó, Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, chỉ thị nêu rõ mục tiêu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng dưới 6%.

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Với cơ quan công sở, Thủ tướng giao hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng lượng điện tiêu thụ.

Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về vi phạm quy định tiết kiệm điện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Đã cảnh báo thiếu điện từ trước dịch COVID-19Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Đã cảnh báo thiếu điện từ trước dịch COVID-19

Nguy cơ thiếu điện đã được cảnh báo từ trước dịch COVID-19 cùng tình trạng chậm tiến độ các dự án nguồn điện, đặt ra yêu cầu cần phải thực hiện quy hoạch nguồn điện hiệu quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên