26/01/2023 15:28 GMT+7

Tết Quý Mão khách du lịch đến Hà Nội tăng hơn 300% so với Tết Nhâm Dần

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán 2023, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 330.000 lượt, tăng gấp hơn 3 lần so với Tết Nhâm Dần (105.000 lượt khách).

Tết Quý Mão khách du lịch đến Hà Nội tăng hơn 300% so với Tết Nhâm Dần - Ảnh 1.

Văn Miếu Quốc Tử Giám đón lượng khách du lịch tăng cao trong các ngày Tết - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Với thời tiết ấm áp của những ngày đầu xuân Tết Quý Mão, người dân, khách du lịch đến Hà Nội du xuân tăng mạnh. 

Tính từ ngày 21 đến 26-1 (từ 30 đến mùng 5 Tết), Hà Nội đã đón khoảng 32.000 lượt khách quốc tế và 300.000 lượt khách nội địa.

Các điểm đến được du khách yêu thích trong dịp Tết là Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 80.000 lượt khách, chùa Hương đón 80.000 lượt khách.

Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách, điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách.

Bên cạnh đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, Bát Tràng và các đền chùa tại Hà Nội cũng đón lượng khách tăng mạnh.

Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian này công suất sử dụng buồng phòng khối khách sạn từ 1-5 sao đạt 40%. Các khách quốc tế đến Hà Nội chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Canada…

Tổng thu từ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Du lịch Hà Nội đã lập các đoàn kiểm tra và xử lý hành chính các trường hợp trông xe trái phép tại khu vực hồ Gươm. Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt một đối tượng trộm tài sản, điện thoại của khách du lịch.

Ngoài ra, thanh tra sở đang làm việc với ban quản lý Chùa Hương về việc các chủ đò tự ý định giá chở khách du lịch tại suối Yến cao hơn bình thường.

Trong những ngày tới, Hà Nội dự kiến vẫn là điểm đến được du khách yêu thích bởi nhiều lễ hội hấp dẫn và các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.

Mê mẩn Mê mẩn 'con đường Hàn Quốc' tại Hà Nội ngày 30 Tết

Sau chuỗi ngày âm u, Hà Nội đã đón những ánh nắng đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đó cũng là lúc "con đường Hàn Quốc" trở nên mộng mơ với những hàng cây bắt đầu thay lá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên