06/06/2023 06:10 GMT+7

Sáng nay hơn 96.300 học sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Hôm nay 6-6, hơn 96.300 học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn văn (buổi sáng) và ngoại ngữ (buổi chiều).

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi để thi môn đầu tiên sáng 6-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi để thi môn đầu tiên sáng 6-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày mai 7-6, các em sẽ thi môn toán (buổi sáng) và môn chuyên, tích hợp (buổi chiều).

Ghi nhận tại các điểm thi sáng 6-6, thí sinh đến trường sớm, gặp bạn bè các em tụm lại trò chuyện rôm rả. Một số em tranh thủ dò lại bài trước giờ thi. 

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, các thí sinh đến tương đối sớm và nhanh chóng hoàn tất thủ tục dự thi. Thầy Nguyễn Anh Huy, giáo viên Trường THCS Điện Biên, cho biết khoảng 6h40 học sinh của trường đến điểm thi này gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu vài em.

Hơn 96.300 học sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM: 2 thí sinh nhờ cán bộ coi thi viết hộ bài thi

Sau khi điểm danh, thí sinh được hướng dẫn cất đồ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân. Trong phòng chia thành nhiều khu tương ứng với số phòng thi của thí sinh, giúp các em cất đồ nhanh hơn và tránh bị thất lạc.

Tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đến trường từ sớm đã tập trung quanh khu vực giữ đồ và tranh thủ ôn lại bài.

"Em không giỏi môn văn nên em đọc thêm một ít trước khi vào phòng thi cho chắc ăn", một thí sinh chia sẻ với Tuổi Trẻ. Cũng không tự tin với môn văn, em Lý Phú Kiệt nói: "Em mong là đề thi ra phần thơ và mong các kiến thức em học sẽ giúp em kiếm được 7 điểm".

Cô Hồng Mơ, Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh đang điểm danh học sinh tại cổng trường - Ảnh: LIÊN CHI

Cô Hồng Mơ, Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh đang điểm danh học sinh tại cổng trường - Ảnh: LIÊN CHI

Nhiều thầy cô cũng "đi thi" cùng học trò. Tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh), mới 6h sáng, cô Liên Chi, cô Hồng Mơ, cô Trung Hoài và thầy Phong đã có mặt ngoài cổng trường để đón học sinh. Trên tay các thầy cô là danh sách học sinh cùng số điện thoại phụ huynh. 

"Hôm qua trong buổi làm thủ tục dự thi, có một học sinh đi trễ do ngủ quên. Vì vậy sáng nay 6h chúng tôi đã gọi điện cho phụ huynh kêu em dậy ăn sáng và đi thi. Hiện một số em cho biết đang trên đường đến điểm thi. Chúng tôi sẽ đứng ở đây điểm danh đủ học sinh đi thi rồi mới về", cô Liên Chi cho biết.

Trong lúc thầy cô điểm danh, nhiều học sinh đến sớm đã tranh thủ ôm cô Liên Chi, cô Trung Hoài (giáo viên dạy văn) để "xin vía" làm bài tốt môn văn...

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cô Nguyễn Thị Tuyết Hương (giáo viên Trường THCS Phan Sào Nam) nhận "nhiệm vụ" viết bài hộ cho thí sinh bị tai nạn phải bó tay. "Ban đầu em cũng lo lắng cô viết không nhanh. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để trong 2 tiếng giúp đỡ em. Chúc em hoàn thành tốt bài thi, cô trò chúng ta sẽ cố gắng hết sức, chỉ mong em bình tĩnh, tự tin", cô chia sẻ.

Em Nguyễn Vạn Thạnh (Trường THCS Lê Lợi) bị tai nạn phải bó tay, được cô Tuyết Hương viết hộ bài thi    - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Em Nguyễn Vạn Thạnh (Trường THCS Lê Lợi) bị tai nạn phải bó tay, được cô Tuyết Hương viết hộ bài thi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh rất vui khi được các thầy cô của mình đón và động viên trước khi vào phòng thi - Ảnh: LIÊN CHI

Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh rất vui khi được các thầy cô của mình đón và động viên trước khi vào phòng thi - Ảnh: LIÊN CHI

Phụ huynh động viên con tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (quận 1) sáng 6-6 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phụ huynh động viên con tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn (quận 1) sáng 6-6 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10. TPHCM sáng 6-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10. TPHCM sáng 6-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh đang gửi cặp sách trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10. TPHCM sáng 6-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh đang gửi cặp sách trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10. TPHCM sáng 6-6 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh trong ngày làm thủ tục tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh trong ngày làm thủ tục tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh điền thông tin cần thiết vào giấy thi, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Thí sinh điền thông tin cần thiết vào giấy thi, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Thí sinh Lê Hoàng Long (Trường THCS Châu Văn Liêm) bị tai nạn phải phẫu thuật nối gân cơ cẳng tay nên không thể tự viết được. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, em được sắp xếp phòng thi dự trữ có cán bộ coi thi viết hộ  Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh Lê Hoàng Long (Trường THCS Châu Văn Liêm) bị tai nạn phải phẫu thuật nối gân cơ cẳng tay nên không thể tự viết được. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, em được sắp xếp phòng thi dự trữ có cán bộ coi thi viết hộ Ảnh: NHƯ HÙNG

Nguồn: Sở GD-ĐT TP.HCM - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Nguồn: Sở GD-ĐT TP.HCM - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Kỳ 'vượt vũ môn' đầu đời

Nhiều năm qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được đánh giá là khốc liệt hơn cả kỳ thi đại học khi có khoảng 20.000 thí sinh rớt khỏi "đường đua" vào lớp 10 công lập. Do vậy đây cũng được xem là kỳ "vượt vũ môn" khốc liệt đầu đời của những cô cậu học trò vừa tốt nghiệp THCS.

Hôm qua 5-6, thí sinh đã tập trung tại các địa điểm thi để làm thủ tục dự thi. Có 96.334 thí sinh đến làm thủ tục, vắng 461 em. Trong đó, có tám thí sinh bị tai nạn không thể cầm bút viết bài. Các thí sinh này thi tại điểm thi thuộc các quận, huyện như 3, 10, 12, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Gò Vấp và TP Thủ Đức.

"Tất cả những thí sinh trên sẽ có cán bộ coi thi viết hộ bài thi. Ngoài ra các điểm thi có thí sinh đặc biệt cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên dụng như máy ghi hình, máy ghi âm... hỗ trợ thí sinh" - ông Hồ Tấn Minh, chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết.

Thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo - trưởng điểm thi THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10 - khuyến cáo tất cả thí sinh chỉ mang theo những vật dụng quy định gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Đồng thời xem kỹ lịch thi để đến điểm thi đúng giờ.

Mời bạn đọc đón xem thông tin, bài giải thi lớp 10 trên tuoitre.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật bài giải các môn thi tuyển vào lớp 10 ngay sau các buổi thi. Bên cạnh đó, thông tin, câu chuyện, hình ảnh, video về kỳ thi cũng liên tục được cập nhật trên tuoitre.vn, mời bạn đọc đón xem.

Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Bố trí người ghi bài cho 8 thí sinh bị tai nạnThi vào lớp 10 ở TP.HCM: Bố trí người ghi bài cho 8 thí sinh bị tai nạn

Có 96.334 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở TP.HCM trong sáng 5-6, vắng 461 em. Trong đó, có 8 thí sinh bị tai nạn, không thể cầm bút viết bài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên