03/10/2022 06:30 GMT+7

Quang Hải tìm vị trí tại Pau FC hay về đá AFF Cup?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Quang Hải bày tỏ mong muốn được dự AFF Cup 2022 và cho biết sẽ thuyết phục CLB Pau FC (Pháp) đồng ý cho anh trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải tìm vị trí tại Pau FC hay về đá AFF Cup? - Ảnh 1.

Quang Hải (19) trong trận thắng Ấn Độ 3-0 - Ảnh: N.K.

Quang Hải có thể giúp ích nhiều cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Nhưng với cá nhân anh ở CLB Pau FC thì ảnh hưởng tích cực là con số 0. Tôi cho rằng nếu Quang Hải xin về thì đó sẽ là bước lùi không có lợi cho Quang Hải trong quá trình thi đấu ở Pau FC.

Bình luận viên Quang Tùng

Nhưng ở tuổi 25, Quang Hải cần nỗ lực cho giấc mơ chơi bóng tại châu Âu thay vì nghĩ về giải đấu nhỏ của khu vực.

"Quang Hải cần ở lại Pau FC. Để hòa nhập nhanh hơn với đội bóng, anh ấy phải ở cùng toàn đội, tận dụng thời gian nghỉ World Cup 2022 để thích nghi tốt hơn", phóng viên Laurent Vignasse của tờ La Rep (Pháp) bình luận trước thông tin Quang Hải muốn về dự AFF Cup 2022.

Hãy lựa chọn đúng

Chia tay CLB Hà Nội, Quang Hải không giấu khát vọng được ra sân ở Pháp, mở ra cơ hội chơi bóng ở châu Âu. Đó cũng là lý do anh từ chối HLV Park Hang Seo về việc khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua.

Nhưng giờ đây, anh lại sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam như mong muốn của ông Park trong chiến dịch đòi lại chức vô địch AFF Cup 2022 từ tay Thái Lan. "Tôi muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam ở mọi giải đấu", Quang Hải khẳng định.

Nếu đội tuyển Việt Nam vào đến chung kết AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ lỡ đến 4 trận đấu ở Ligue 2. Không có HLV nào lại chấp nhận điều đó. Đó là chưa kể nếu không may gặp chấn thương ở AFF Cup, mọi thứ sẽ lại càng khó hơn với Quang Hải khi anh vẫn chưa thể tìm được vị trí tại Pau FC.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam mới đây, HLV Didier Tholot nói: "Tôi biết rõ những điểm mạnh của Hải, và tôi tin cậu ta. Cái mà Quang Hải còn thiếu là sự thích nghi với bóng đá châu Âu. Cậu ấy cần thời gian để hòa nhập".

Vì vậy, Quang Hải cần một lựa chọn đúng trong việc tham dự AFF Cup 2022 hay không.

Không nhất thiết phải có Quang Hải

Cống hiến cho đội tuyển quốc gia luôn là vinh dự và tự hào của mỗi cầu thủ. Vì thế, mong muốn dự AFF Cup 2022 của Quang Hải là điều đáng trân trọng. Nhưng cũng sẽ chẳng ai trách Quang Hải nếu anh không về dự AFF Cup 2022 cả.

Trên thực tế, giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 vừa kết thúc ở TP.HCM cho thấy đội tuyển Việt Nam không quá phụ thuộc vào Quang Hải. Ông Park dường như đã có những phương án nhân sự lẫn chiến thuật của mình cho AFF Cup 2022, trong đó có Văn Quyết đang chơi ấn tượng ở vị trí của Quang Hải.

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm, Văn Quyết đã không còn ham cầm bóng, rê dắt làm chậm nhịp độ thi đấu mà chuyền bóng và phối hợp nhanh hơn với các đồng đội. Đặc biệt anh rất sắc bén trong khâu ghi bàn.

Điều này thể hiện qua hai cú sút thành bàn hiểm hóc và kỹ thuật trong hai trận gặp Singapore và Ấn Độ. Với màn trình diễn của Văn Quyết, ông Park không có lý do để lo lắng nếu vắng Quang Hải - cầu thủ thi đấu không thật sự xuất sắc trong trận gặp Ấn Độ.

Ngoài Văn Quyết, vị trí của Quang Hải cũng đang có Phan Văn Đức đang thể hiện phong độ rất tốt. Đó là chưa kể đến tài năng trẻ 19 tuổi Khuất Văn Khang cũng gây bất ngờ lớn trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải muốn dự AFF Cup 2022, nhưng quyết định còn tùy thuộc vào Pau FC Quang Hải muốn dự AFF Cup 2022, nhưng quyết định còn tùy thuộc vào Pau FC

TTO - Trước buổi tập chiều 26-9 cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ mong muốn được thi đấu tại AFF Cup 2022, nhưng hiện mọi thứ phải tùy thuộc vào Pau FC.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên