23/10/2022 10:32 GMT+7

Quán quân Sao Mai Lan Quỳnh: Quyết liệt với niềm đam mê âm nhạc cổ điển

LẠC TIÊN
LẠC TIÊN

TTO - Giải thưởng lớn từ một cuộc thi uy tín, lâu đời như Sao Mai không hề đến một cách tự nhiên và dễ dàng, nhất là đối với một cô gái tỉnh lẻ vốn không sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật như Lan Quỳnh.

Quán quân Sao Mai Lan Quỳnh: Quyết liệt với niềm đam mê âm nhạc cổ điển - Ảnh 1.

Tân quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc thính phòng Lan Quỳnh - Ảnh: NVCC

Trong đêm chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc mới đây ở TP Hải Phòng, với ca khúc Chim họa mi (Alabiev - lời Việt: Trịnh Minh Hiền), giọng nữ cao sinh năm 1998 đến từ Hưng Yên đã thể hiện một giọng hát đẹp trong sáng, sắc nét và đầy linh hoạt, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Phần thi xuất sắc giúp Phạm Thị Lan Quỳnh giành giải quán quân phong cách thính phòng một cách thuyết phục. 

Kết quả này dường như không gây bất ngờ bởi ngay từ những vòng đầu, Lan Quỳnh đã sớm tỏ ra là thí sinh nổi bật với sự chuẩn bị chỉn chu từ giọng hát, kỹ thuật cho đến hình ảnh và phong cách biểu diễn.

Yêu ca hát từ nhỏ nhưng phần vì nhút nhát, phần vì không có điều kiện, Lan Quỳnh ít có dịp được đứng trên sân khấu. 

Chỉ đến khi thi đỗ vào khoa thanh nhạc của Trường đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương (SPNTTW), được sự dìu dắt của giảng viên Ngọc Ánh và các thầy cô khác trong trường, Lan Quỳnh mới ý thức về việc theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc.

Tốt nghiệp Trường SPNTTW, Lan Quỳnh quyết định theo học bồi dưỡng nâng cao với nhiều nghệ sĩ opera gạo cội. Và rồi một bước ngoặt lớn khác đến với cô sinh viên thanh nhạc đam mê cổ điển, cô đỗ vào hệ cao học chuyên ngành thanh nhạc biểu diễn và được nhận vào lớp của TS Tân Nhàn - phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 

Vừa là một nhà sư phạm giàu kinh nghiệm với không ít học trò đoạt giải cao trong nước và quốc tế, vừa là một tên tuổi lớn của dòng nhạc dân gian, cô giáo Tân Nhàn đã uốn nắn và rèn giũa Lan Quỳnh không chỉ về chuyên môn mà còn cả về kinh nghiệm sân khấu, phong thái biểu diễn hay cả cách ứng nhân xử thế trong nghề. Lan Quỳnh nhanh chóng đạt được những bước tiến mới trong kỹ năng trình diễn cũng như năng lực xử lý tác phẩm.

Để thực hiện ước mơ được trở thành nghệ sĩ opera thực thụ, không chỉ rèn luyện về kỹ thuật thanh nhạc, Lan Quỳnh còn rất ý thức về việc xây dựng bản lĩnh sân khấu cũng như nền móng kiến thức về bộ môn nghệ thuật này. 

Cô tham gia nhóm nghệ sĩ Operaphilia, biểu diễn trong rất nhiều buổi hòa nhạc cổ điển miễn phí tại không gian công cộng nhằm giới thiệu và truyền bá opera tới đông đảo khán giả đại chúng, cũng là để mở rộng đối tượng khán giả vốn ít ỏi của bộ môn nghệ thuật được cho là kén người nghe này.

Tự tin với những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy, Lan Quỳnh mạnh dạn tham gia một số cuộc thi ca hát và gặt hái được những thành quả đáng khích lệ.

Cô giành giải nhất Tiếng hát sông Thương năm 2020, giải nhất Tiếng hát sinh viên NUAE mở rộng dòng thính phòng, giải nhì Sao Mai Hải Phòng năm 2022 và mới nhất là giải thưởng ở cuộc thi Sao Mai toàn quốc năm 2022.

Những trái ngọt này chỉ là những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp của cô ca sĩ trẻ đầy quyết liệt với niềm đam mê thính phòng cổ điển. 

Lan Quỳnh sẽ không dừng lại như cô chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, sẽ luôn trau dồi và rèn luyện bản thân để có thể theo đuổi con đường đầy thử thách này một cách lâu dài, được sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình cho đến tận cùng".

* Quán quân Sao Mai 2022 Lê Thị Minh Ngọc:

Muốn hát nhạc dân gian theo cách của gen Z

Sao Mai Minh ngoc 4(Read-Only)

Tân quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian Minh Ngọc - Ảnh: T.ĐIỂU

Bên cạnh Trịnh Văn Núi đoạt quán quân Sao Mai phong cách nhạc nhẹ, Lan Quỳnh đoạt quán quân phong cách thính phòng, cô gái còn lại được ghi danh tại cuộc thi là Lê Thị Minh Ngọc - quán quân Sao Mai phong cách dân gian.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ về những kế hoạch sau giải thưởng, Minh Ngọc cho biết cô sẽ trở lại tập trung cho việc học ở Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, đồng thời chuẩn bị làm MV một trong số các ca khúc cô đã hát tại Sao Mai 2022. Trong đó, MV đầu tay là ca khúc Non nước mà nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến viết riêng cho giọng hát của cô.

Minh Ngọc cũng chia sẻ cô muốn hát dòng nhạc dân gian theo một cách khác, mới mẻ hơn, không "thuần dân gian" như các tiền bối.

Bởi cô là lứa ca sĩ gen Z muốn tạo dấu ấn cá nhân và mong muốn chinh phục cả những khán giả gen Z nghe cô hát. Minh Ngọc trước khi đến với Sao Mai 2022 đã giành giải nhất Sao Mai Hải Phòng 2022, giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020.

T.ĐIỂU

Thí sinh Thí sinh 'không có gì để chê' ở Rap Việt phủ nhận đạo nhạc, chị em quán quân Sao mai tri ân thầy cô

TTO - Thí sinh 4 chọn phủ nhận đạo nhạc ở 'Rap Việt'; Con gái Đoan Trang ra MV 'Bụi phấn'; Hoàng Dũng công bố dự án '25 mét vuông'; Chị em quán quân Sao mai hát tri ân thầy cô... là những tin được quan tâm ngày 20-11.

LẠC TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên