18/01/2023 11:15 GMT+7

Phà tạm Rạch Miễu sẽ có 5 phà loại 100 tấn, nhiều nhất xưa nay

Ngày 18-1, ông Phạm Hoài Bảo - phó giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre - cho biết năm nay bến phà tạm Rạch Miễu sẽ điều động tối đa được 5 chiếc phà loại 100 tấn để chở khách trong những ngày tới.

Phà tạm Rạch Miễu sẽ có 5 phà loại 100 tấn, nhiều nhất xưa nay - Ảnh 1.

Trong những ngày cao điểm sắp tới, bến phà tạm Rạch Miễu sẽ đưa vào hoạt động 5 chiếc phà loại 100 tấn để đưa rước khách - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đây là số lượng phà lớn nhất từ trước đến nay được huy động để đưa rước khách kể từ khi bến phà tạm Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1-2021.

Theo ông Bảo, tùy vào tình hình thực tế để đưa phà vào đưa rước khách nhằm giải tỏa bớt lượng xe hai bờ phía Bến Tre và Tiền Giang, nhằm giảm áp lực giao thông cho cầu Rạch Miễu.

Bên cạnh đó, thay vì khung giờ hoạt động như bình thường từ 4h - 22h hằng ngày, trong dịp Tết Nguyên đán 2023 này bến phà tạm Rạch Miễu sẽ kéo dài thời gian chạy phà đến 24h nếu lượng xe vẫn còn ùn ứ.

Bến phà tạm Rạch Miễu được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 10km về phía thượng nguồn sông Tiền. Nằm khoảng giữa bến phà tạm Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu hiện hữu là cầu Rạch Miễu 2 đang được xây dựng.

Bến phà tạm Rạch Miễu sẽ kết nối từ đường tỉnh 864 phía bờ tỉnh Tiền Giang và quốc lộ 57B phía bờ tỉnh Bến Tre. Tháng 1-2021, phà tạm Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông cầu Rạch Miễu.

Tuy nhiên do lượng xe quá đông, số lượng phà có hạn nên có những thời điểm cả bến phà lẫn cầu Rạch Miễu đều bị kẹt xe nghiêm trọng.

Phà tạm Rạch Miễu sẽ có 5 phà loại 100 tấn, nhiều nhất xưa nay - Ảnh 2.

Do phà quay đầu không kịp, xe phải xếp hàng dài phía bờ Bến Tre để chờ đợi. Tình trạng này xảy ra liên tục trong những ngày qua tại bến phà tạm Rạch Miễu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phà tạm Rạch Miễu sẽ có 5 phà loại 100 tấn, nhiều nhất xưa nay - Ảnh 3.

Dòng xe xếp hàng chờ đợi để qua phà tạm Rạch Miễu trong những ngày cận Tết 2023 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phà tạm Rạch Miễu sẽ có 5 phà loại 100 tấn, nhiều nhất xưa nay - Ảnh 4.

Trong những ngày tới, bến phà tạm Rạch Miễu sẽ đưa vào 5 chiếc phà loại 100 tấn. Đây là số lượng phà lớn nhất được điều động đến bến phà này từ trước đến nay - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cầu Rạch Miễu kẹt xe ngày mùng 2 Tết, phà tạm hoạt động hết công suấtCầu Rạch Miễu kẹt xe ngày mùng 2 Tết, phà tạm hoạt động hết công suất

TTO - Ngày 13-2 (mùng 2 Tết Nguyên đán 2021), cầu Rạch Miễu bị quá tải do người dân đi chơi Tết đông. Phà tạm Rạch Miễu được huy động tối đa để hạn chế tình trạng kẹt xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên