06/10/2022 15:49 GMT+7

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Hơn 2 tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh động viên một phần hôm 21-9, có hơn 200.000 binh sĩ đã được huy động.

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 1.

Những người được gọi tham gia vào lực lượng động viên cục bộ đều là những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Liên bang Nga, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự nhất định - Ảnh: KOMMERSANT

Những người này đã bắt đầu tham gia các khóa huấn luyện ngắn hạn trước khi được điều động ra chiến trường.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tính đến ngày 4-10, lệnh động viên một phần đã huy động được hơn 200.000 người.

Để đào tạo những người được gọi nhập ngũ, 80 sân tập và 6 trung tâm huấn luyện đã được thành lập để huấn luyện cho những binh sĩ này.

Theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 6-10, những người được gọi nhập ngũ theo lệnh động viên một phần đã bắt đầu được đưa đến các khu vực diễn tập chiến đấu trên thực địa.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, những người này đều có thể sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp các loại thiết bị quân sự và vũ khí. 

Trước đó, hôm 21-9, Tổng thống Putin ký sắc lệnh ban hành lệnh động viên một phần để huy động 300.000 quân nhân dự bị phục vụ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ngày 5-10, Thống đốc vùng Matxcơva Andrey Vorobyov đã công bố 15 khoản hỗ trợ cho gia đình của những người lính tham gia lực lượng động viên một phần.

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 2.

Những người được gọi nhập ngũ sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện bổ sung để tích lũy thêm kinh nghiệm về các hoạt động quân sự - Ảnh: KOMMERSANT

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 3.

Những binh sĩ đang thực hành các tình huống khẩn cấp trên chiến trường - Ảnh: KOMMERSANT

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 4.

Một linh mục Chính Thống giáo Nga đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện với những người lính tham gia lệnh động viên một phần tại quảng trường Nakhimov, thành phố Sevastopol - Ảnh: KOMMERSANT

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 5.

Những người lính từ thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea đang luyện tập tác chiến thực địa tại bãi tập của Hạm đội Biển Đen, một đơn vị thuộc Hải quân Nga - Ảnh: KOMMERSANT

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 6.

Những người lính đang tham gia tại bãi tập thực địa ở vùng Rostov - Ảnh: KOMMERSANT

Nga đã động viên hơn 200.000 người, bắt đầu được huấn luyện để ra chiến trường - Ảnh 7.

Những người dân ở thành phố Tomsk đưa tiễn người thân tham gia lệnh động viên một phần tại một trung tâm quân sự hôm 21-9 - Ảnh: KOMMERSANT

Nghị sĩ yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga thông tin trung thực hơn về chiến sự Ukraine Nghị sĩ yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga thông tin trung thực hơn về chiến sự Ukraine

TTO - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng ở Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Andrey Kartapolov kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga ngừng che giấu thông tin và thông tin trung thực hơn về diễn biến chiến sự cho người dân.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên