31/05/2023 20:19 GMT+7

Một phụ nữ Đan Mạch quay 'phim khiêu dâm' ở Bali, đối mặt 10 năm tù

Một phụ nữ Đan Mạch đối mặt án tù 10 năm vì xuất hiện trong một đoạn được cho là phim khiêu dâm quay tại đảo Bali.

Một phụ nữ Đan Mạch quay phim khiêu dâm ở Bali, đối mặt 10 năm tù - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài dạo chơi trên biển Bali hồi tháng 12-2022 - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post ngày 31-5, một phụ nữ 50 tuổi người Đan Mạch có thể bị phạt 10 năm tù vì xuất hiện trong một cảnh phim khi đang du lịch tại đảo Bali, Indonesia.

Theo đó, vào khoảng tháng 12-2022, bà CAP (tên viết tắt của người phụ nữ trên) đã có hành vi khoe "vùng kín" trong một đoạn phim ngắn quay tại thị trấn Seminyak - một trong các địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Bali. Đoạn phim này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Indonesia thời gian gần đây.

Theo báo Jakarta Post, bà CAP bị cảnh sát Bali bắt giam từ hôm 27-5 khi đang ở một khu nghỉ dưỡng tại thị trấn Legian. Bà CAP bị buộc tội vi phạm Luật chống phim khiêu dâm năm 2008.

Ông Stefanus Satake Bayu - người phát ngôn Sở cảnh sát Bali - cho biết điều 36 của luật này quy định "bất kỳ ai thực hiện hành vi khỏa thân, mua bán dâm, quan hệ tình dục hoặc các hành vi khiêu dâm khác ở nơi công cộng có thể đối mặt hình phạt tối đa 10 năm tù và/hoặc 5 tỉ rupiah (tương đương 334.000 USD) tiền phạt".

Một phụ nữ Đan Mạch quay phim khiêu dâm ở Bali, đối mặt 10 năm tù - Ảnh 2.

Cơ quan xuất nhập cảnh Bali đưa du khách nước ngoài bị trục xuất ra sân bay - Ảnh: JAKARTA POST

Cảnh sát Bali đề cao sự phát hiện và tố giác kịp thời của người dân về những trường hợp du khách phạm luật như bà CAP. Song, ông Putu Jayan Danu Putra - người đứng đầu cơ quan cảnh sát của Bali - cũng cảnh báo người dân không lan truyền video về các hành vi phạm luật.

Người lan truyền các nội dung như trên sẽ vi phạm Luật thông tin và tín hiệu điện tử, có thể đối mặt 6 năm tù.

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Bali đã liên tục phải xử lý nhiều trường hợp du khách nước ngoài phạm tội. Trung tuần tháng 5-2023, một nữ du khách từ Đức đã khỏa thân lao vào buổi biểu diễn múa truyền thống tại một ngôi đền.

Trước đó, hồi tháng 4-2023, một nữ du khách Nga cũng đã bị trục xuất sau khi tung ảnh khỏa thân trước cây đa cổ thụ 700 năm tuổi, được người dân địa phương cho là thiêng liêng.

Theo cơ quan xuất nhập cảnh Bali, trong năm tháng đầu năm 2023, 123 du khách nước ngoài đã bị trục xuất khỏi đảo này.

Cấm khách nước ngoài chạy xe máy ở Bali vì phạm luật quá nhiều

Trong cuộc họp báo tại văn phòng của Bộ Tư pháp và Quyền con người Indonesia ở đảo Bali hôm 13-3, ông Wayan Koster, tỉnh trưởng Bali, cho biết ông đang đề xuất lệnh cấm nói trên.

Nếu lệnh cấm được thông qua, du khách nước ngoài sẽ không được thuê xe máy tại Bali, mà phải thuê ô tô từ các đơn vị lữ hành hoặc dịch vụ du lịch.

Theo Hãng tin Bloomberg, tỉnh trưởng Bali đề xuất lệnh cấm trên sau khi nhiều vụ tai nạn xe máy liên tiếp xảy ra tại thiên đường du lịch này.

Dân Bali than phiền người Nga tránh chiến sự sang làm chuiDân Bali than phiền người Nga tránh chiến sự sang làm chui

Rất nhiều người dân địa phương ở thiên đường du lịch Bali (Indonesia) cho rằng những người Nga đến đây để tránh chiến sự đang tranh giành việc làm với họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên