01/06/2023 18:40 GMT+7

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ

Phía Tập đoàn Đèo Cả cho biết đây là tuyến đường công vụ để vận chuyển thiết bị thi công hầm 2, 3 thuộc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ - Ảnh 1.

Rừng thuộc dự án Kfw6 tại xã Phổ Cường rất đẹp so với những quả đồi bị phá trồng keo gần đó - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 1-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực trạng tuyến đường mà Tập đoàn Đèo Cả mở xuyên rừng ở tiểu khu 334 (xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Đèo Cả mở đường xuyên rừng Kfw6

Ghi nhận của phóng viên điểm đầu tuyến đường xuyên rừng nằm cạnh đập Huân Phong. Nơi đây có một căn nhà là trạm bảo vệ rừng, khu vực này đang được Tập đoàn Đèo Cả dựng hàng rào có bảo vệ, những ai ra vào phải được sự cho phép.

Tập đoàn Đèo Cả giải thích ra sao khi san ủi rừng tự nhiên để mở đường?

Đoạn đường qua rừng keo dài gần 1km, tiếp đến tuyến đường xuyên qua rừng tự nhiên xanh thẳm dài hơn 1km. Toàn bộ tuyến đường rộng đủ cho hai xe tải lớn di chuyển ngược chiều nhau. Ở các điểm cua gấp, việc thi công san ủi tạo ra mặt bằng lớn hơn nhiều.

Để tạo ra tuyến đường này, nhiều quả đồi được đào bới tạo thành ta luy dương dựng đứng cao hàng chục mét, phía ta luy âm đất đá được đổ tràn xuống cánh rừng thấp hơn. Nhiều cây cối bị vùi lấp.

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ - Ảnh 2.

Nhiều gốc cây còn nằm ngổn ngang dọc tuyến đường công vụ của Đèo Cả - Ảnh: TRẦN MAI

Đối chiếu với hình ảnh mà Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ chụp ngày 30-3, hiện nhiều cây rừng bị san ủi trơ gốc nằm dọc tuyến đường đã không còn tại hiện trường.

Tuy vậy, cây rừng nằm lẫn trong đất đá dưới ta luy âm còn rất nhiều. Có cây bị cưa ngang, gốc đã bung chồi trở lại.

Ông Phạm Duy Hưng - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi - cho biết: "Sau khi nhận báo cáo của Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, chúng tôi tiến hành kiểm tra hiện trường. Tiếp sau đó sẽ xác định cụ thể những vấn đề liên quan để báo cáo lên trên".

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ - Ảnh 3.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra tuyến đường xuyên rừng bị đào bới với ta luy dương cao hàng chục mét - Ảnh: TRẦN MAI

Đèo Cả nói gì về tuyến đường xuyên rừng?

Trong khi đó, Tập đoàn Đèo Cả cho biết tuyến đường trên là đường công vụ, phục vụ thi công hầm số 2, 3 thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tập đoàn Đèo Cả cho rằng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thi công hầm số 2, 3 phải mở tuyến đường công vụ dài 4,5km từ hồ Huân Phong sang cửa hầm (nam hầm 2, bắc hầm 3). 

Đây là tuyến đường làm mới hoàn toàn, diện tích đất rừng cần phải giải phóng khoảng 40.000m2.

Trong đó Bộ Giao thông vận tải có chỉ dẫn, khi triển khai thi công nhà thầu căn cứ điều kiện thực tế được phép điều chỉnh hướng tuyến đường công vụ cho phù hợp.

Khảo sát thực địa, nhà thầu thi công nhận thấy để tiếp cận cửa hầm số 2, 3 nêu trên có tuyến đường dùng để vận chuyển lâm sản có thể mở rộng làm đường công vụ.

Tuyến đường công vụ xuyên rừng của Đèo Cả rộng đủ cho hai xe tải đi ngược chiều - Ảnh: TRẦN MAI

Tuyến đường công vụ xuyên rừng của Đèo Cả rộng đủ cho hai xe tải đi ngược chiều - Ảnh: TRẦN MAI

Việc tận dụng tuyến đường này không những rút ngắn chiều dài đường công vụ từ 4,5km xuống còn 3,6km mà còn giảm thiểu diện tích rừng phải giải phóng mặt bằng.

Sau khi cân nhắc các điều kiện nêu trên, nhà thầu thi công đã kiểm tra tuyến đường cũ, xác định tuyến đường này nằm trong phần đất rừng sản xuất được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bon nên đã ký hợp đồng thuê đất để san gạt, cải tạo khúc cua làm đường công vụ tiếp cận cửa hầm số 2, 3 đảm bảo cho việc vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công hầm.

Theo Kiểm lâm Quảng Ngãi, đơn vị đã dùng máy định vị GPS xác định vị trí rừng bị phá để mở tuyến đường dài khoảng 1km tại lô 25, 26, khoảnh 8 tiểu khu 334 thuộc rừng dự án Kfw6. 

Diện tích rừng tự nhiên bị phá là hơn 7.500m2, với thể tích cây gỗ bị phá ước tính hơn 9,2m3.

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ - Ảnh 5.

Tuyến đường xuyên qua cánh rừng nằm ngay cạnh đập Huân Phong, dự án khôi phục rừng Kfw6 do Chính phủ Đức tài trợ nhằm khôi phục và quản lý rừng bền vững - Ảnh: TRẦN MAI

Trước đây, nhóm chủ rừng có 9 người tham gia dự án Kfw6, đã được UBND thị xã Đức Phổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Khoảng năm 2016, nhóm chủ rừng này bán toàn bộ diện tích trên cho ông Nguyễn Văn Bon ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Trước câu hỏi "Tập đoàn Đèo Cả có biết khu rừng trên thuộc rừng dự án Kfw6 hay không?", ông Nguyễn Tấn Đông - phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả - khẳng định "Chúng tôi không biết".

Rừng Kfw6 là rừng gì?

Dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững (Kfw6) do Chính phủ Đức tài trợ được triển khai khắp cả nước. Ở Quảng Ngãi, dự án triển khai tại huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ. Tuy nhiên trong thời gian qua, nhiều diện tích rừng thuộc dự án này bị chặt phá trái phép.

Trước tình trạng đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương phải tăng cường quản lý, bảo vệ rừng Kfw6.

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ - Ảnh 6.

Một gốc cây bên ta luy âm bắt đầu đâm chồi sau khi bị cưa ngang - Ảnh: TRẦN MAI

Gần đây nhất, ngày 12-4, ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - tiếp tục có chỉ đạo về việc tăng cường, quản lý diện tích rừng tự nhiên theo dự án Kfw6.

Theo đó, ông Minh kiểm điểm chủ tịch thị xã Đức Phổ và huyện Tư Nghĩa khi để diện tích rừng tự nhiên theo dự án Kfw6 bị xâm hại mà không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Ông Minh yêu cầu lãnh đạo các địa phương xác lập hồ sơ xử lý hành chính, hình sự đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định có liên quan.

"Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nếu không có biện pháp giải quyết triệt để, còn để xảy ra việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn quản lý", văn bản chỉ đạo nêu rõ.

Tập đoàn Đèo Cả san ủi rừng tự nhiên để mở đường?Tập đoàn Đèo Cả san ủi rừng tự nhiên để mở đường?

Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã yêu cầu Tập đoàn Đèo Cả cung cấp thông tin liên quan đến việc san ủi rừng tự nhiên mở đường thuộc xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên