02/12/2022 10:28 GMT+7

Mãn nhãn 'hổ mang chúa' Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng 2-12, các đơn vị máy bay chiến đấu 'hổ mang chúa' Su-30MK2 và trực thăng Mi đã tiến hành hợp luyện tổng duyệt cho màn trình diễn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 từ ngày 8 đến 10-12.

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.

Những chiếc tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy mồi nhiệt, tạo nên khung cảnh ấn tượng trên bầu trời Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.

Biên đội trực thăng Mi treo quốc kỳ Việt Nam và cờ biểu trưng của triển lãm bay theo đội hình trên không - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.

Biên đội 4 chiếc Su-30MK2 bay vào vùng trời sân bay Gia Lâm, trình diễn bắn đạn nhiễu bẫy tên lửa lần thứ hai. Được mệnh danh là "hổ mang chúa", phỏng theo động tác bay đặc biệt Cobra của họ máy bay chiến đấu Su-27, phiên bản Su-30MK2 là một trong những biến thể thương mại thành công nhất của Tập đoàn Sukhoi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

Kết thúc màn bắn đạn nhiễu là sự xuất hiện của hai chiếc Su-30MK2, các máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371) xuất phát từ sân bay Kép (Lạng Giang, Bắc Giang) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 6.

Cận cảnh hai chiếc Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 7.

Tham gia huấn luyện bay biểu diễn có các phi công của Trung đoàn Không quân 927 (sân bay Kép, Bắc Giang) và Trung đoàn Không quân 923 (sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 8.

Khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 50.000m2, bao gồm phần trưng bày trong nhà và ngoài trời. Đến nay, 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày tại triển lãm các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mãn nhãn hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 9.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 45 đoàn chính thức đăng ký sang thăm Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Video: Những chiếc tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy mồi nhiệt, tạo khung cảnh ấn tượng trên bầu trời Hà Nội

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam 5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam

TTO - Đông Nam Á nổi lên từ thập niên 1980 như một trong những thị trường vũ khí hàng đầu thế giới. Ngân sách quốc phòng khu vực này đang phát triển nhanh chóng với hàng loạt máy bay chiến đấu được tăng cường.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên