29/03/2023 22:45 GMT+7

Phê duyệt quy hoạch Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 29-3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc trung ương và là cửa ngõ chính ra Biển Đông, Trường Sa thành một trung tâm phát triển trên biển.

Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc trung ương, Trường Sa thành trung tâm trên biển - Ảnh 1.

Thành phố biển Nha Trang sẽ trở thành vùng trọng điểm về nhiều lĩnh vực và cửa ngõ hội nhập quốc tế của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 29-3, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết hôm nay 29-3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cửa ngõ chính ra Biển Đông

Theo quy hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, quy mô dân số toàn tỉnh khoảng 1,4 triệu người.

Khánh Hòa cũng sẽ trở thành trung tâm kết nối vùng và là cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Về định hướng phát triển, Khánh Hòa sẽ khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế cho phát triển với kinh tế biển là nền tảng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển đột phá các vùng trọng điểm: khu vực vịnh Vân Phong, TP Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Mục tiêu đến năm 2030, cùng với việc xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Khánh Hòa còn là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế.

Trong đó, khu kinh tế Vân Phong, đô thị Cam Lâm trở thành địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ.

Thủ tướng đã giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc trung ương, Trường Sa thành trung tâm trên biển - Ảnh 2.

Một khu du lịch tại bắc bán đảo Cam Ranh thuộc huyện Cam Lâm, theo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, huyện Cam Lâm sẽ trở thành đô thị loại I vào năm 2030 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Các vùng động lực phát triển

Theo quy hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức các vùng động lực phát triển về kinh tế, xã hội như sau:

Khu vực vịnh Vân Phong - trung tâm kinh tế biển hiện đại

Sẽ phát triển khu kinh tế Vân Phong trở thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung.

Trong đó, khu vực Bắc Vân Phong phát triển trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; định hướng lâu dài phát triển cảng trung chuyển quốc tế khi có đủ điều kiện.

Khu vực Nam Vân Phong trở thành trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển, là khu tập trung phát triển các khu công nghiệp, công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến dầu khí, đóng tàu, dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải biển và các ngành công nghiệp phụ trợ…, cùng với các dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch ven biển.

Thành phố Nha Trang - vùng trọng điểm, cửa ngõ hội nhập quốc tế

Phát triển thành phố Nha Trang thành vùng trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, đào tạo nguồn nhân lực. Thành phố này cũng sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò một cực tăng trưởng quan trọng và là cửa ngõ hội nhập quốc tế của tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực vịnh Cam Ranh - đô thị du lịch - logistics

Phát triển khu vực vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Trong đó, phát triển thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics.

Còn huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Các huyện từ miền núi đến hải đảo đều thành đô thị

Cũng theo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 tất cả các huyện của tỉnh, từ miền núi đến hải đảo đều sẽ trở thành đô thị từ loại V trở lên.

Khi đó, Khánh Hòa sẽ có hai đô thị loại I là TP Nha Trang và đô thị Cam Lâm.

TP Cam Ranh vẫn là đô thị loại II. Thị xã Ninh Hòa sẽ thành đô thị loại III.

Hai huyện Diên Khánh, Vạn Ninh sẽ trở thành đô thị loại IV.

Còn các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa đều trở thành đô thị loại V.

Khánh Hòa kỷ niệm 370 năm thành lậpKhánh Hòa kỷ niệm 370 năm thành lập

Kỷ niệm 370 năm thành lập, Khánh Hòa hướng đến thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên