27/05/2023 09:18 GMT+7

'How To Have Sex' giành giải Nhãn quan độc đáo ở Cannes

Được xem là một trong những phim hay nhất năm 2023, 'How To Have Sex' vừa giành giải Nhãn quan độc đáo tại Liên hoan phim Cannes 2023.

How To Have Sex giành giải Nhãn quan độc đáo ở Cannes - Ảnh 1.

Diễn viên Mia McKenna-Bruce (trái) và đạo diễn Manning Walker (phải) - Ảnh: Getty Images

How To Have Sex - bộ phim đầu tay của đạo diễn người Anh Molly Manning Walker vừa giành giải Nhãn quan độc đáo - giải cao nhất ở hạng mục Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes, Pháp vào tối 26-5 (giờ địa phương).

Đạo diễn mặc quần đùi lên nhận giải

Ban giám khảo hạng mục Un Certain Regard năm nay gồm: diễn viên người Mỹ John Christopher Reilly (chủ tịch); đạo diễn, biên kịch người Pháp Alice Winocour; diễn viên người Đức Paula Beer; đạo diễn, nhà sản xuất người Pháp gốc Campuchia Davy Chou; diễn viên người Bỉ Émilie Dequenne.

How To Have Sex giành giải Nhãn quan độc đáo ở Cannes - Ảnh 2.

Đạo diễn Molly Manning Walker mặc quần đùi lên nhận giải cao nhất của Un Certain Regard cho phim How To Have Sex - Ảnh: FDC

Tại buổi lễ, đạo diễn Manning Walker đến muộn. Để kéo dài thời gian, chủ tịch ban giám khảo cho khán giả nghe hai bản nhạc trong thời gian chờ đợi.

Vài phút sau, Manning Walker vội vã lên sân khấu trong chiếc áo phông màu xanh và quần đùi Adidas. Vì chuyến bay bị hoãn, cô trực tiếp bắt taxi đến buổi lễ mà không kịp thay trang phục.

How To Have Sex: Bức tranh chân thực về giới trẻ

Bộ phim lấy tuổi trẻ và tình dục làm trung tâm, xoay quanh nhân vật Tara (Mia McKenna-Bruce thủ vai) và nhóm bạn thân.

Họ bắt đầu hành trình khám phá bản thân từ những bữa tiệc tùng và trải nghiệm tình dục. Qua đó, đạo diễn Manning Walker muốn vẽ nên bức tranh toàn cảnh về giới trẻ nước Anh.

Câu chuyện về hành trình tỉnh thức của nhóm bạn trẻ được nhà phê bình Damon Wise của Deadline đánh giá là "một màn ra mắt đặc biệt" và là "một trải nghiệm từ bên trong lẫn giác quan". Tờ Variety gọi đó là "bộ phim đầu tay hào nhoáng, ồn ào".

How To Have Sex giành giải Nhãn quan độc đáo ở Cannes - Ảnh 3.

Đạo diễn Molly Manning Walker (giữa) và các diễn viên trong phim - Ảnh: AP

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt số điểm 95% từ các nhà phê bình uy tín đã xem phim tại Cannes.

Ngoài giải thưởng chính, hạng mục Un Certain Regard còn trao thêm 6 giải thưởng khác.

Giải thưởng của Ban giám khảo thuộc về bộ phim Hounds của nhà làm phim Kamal Lazraq. Bộ phim kể về hai cha con bị cuốn vào một âm mưu bắt cóc sai lầm.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về bộ phim tài liệu The Mother Of All Lies của đạo diễn Asmae El Moudir với cuộc bạo loạn bánh mì năm 1981.

Ở các giải khác, giải Đồng diễn được trao cho João Salaviza, Renée Nader Messora với bộ phim The Buriti Flower; giải Giọng ca mới được trao cho đạo diễn, rapper người Bỉ Baloji với tác phẩm Omen (Augure).

Ngoài ra, giải Tự do thuộc về bộ phim truyền hình Sudan Goodbye Julia! của Mohamed Kordofani.

Giải thưởng Un Certain Regard ra mắt vào năm 1978 bởi Cannes Gilles Jacob. Giải thưởng giới thiệu 20 tác phẩm của các nhà làm phim mới nổi.

8 trong số 20 phim sẽ tranh giải Caméra d'or cho phim đầu tay hay nhất. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 27-5, cùng với các giải thưởng chính của Liên hoan phim Cannes, bao gồm Cành cọ vàng.

Đạo diễn phim Việt duy nhất dự Cannes: Làm phim vì Đạo diễn phim Việt duy nhất dự Cannes: Làm phim vì 'tiếng gọi thiêng liêng'

'Bộ phim là trải nghiệm và quan sát của tôi dựa trên ý tưởng 'tiếng gọi thiêng liêng' - đạo diễn Phạm Thiên Ân nói khi 'Bên trong vỏ kén vàng' chiếu ở Cannes.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên