11/05/2023 12:16 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Campuchia tiến bộ rất nhanh'

Phát biểu trong buổi họp báo SEA Games 32 trưa 11-5, trước trận bán kết với đội tuyển nữ Campuchia, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội chủ nhà.

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Campuchia tiến bộ rất nhanh - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung ở cuộc họp báo - Ảnh: N.K.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia trong trận bán kết đầu tiên lúc 19h ngày mai (12-5) trên sân Olympic. 

Campuchia có hàng thủ cao to

Nói về trận đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng và vinh dự gặp chủ nhà Campuchia. Bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á thời gian qua được đầu tư rất nhiều và phát triển rất nhanh. Campuchia là một trong số đó".

"Đối với trận đấu ngày mai, tôi nghĩ sẽ có rất đông khán giả đến cổ vũ cho Campuchia. Đây là lợi thế lớn của đội chủ nhà. Ngoài ra, Campuchia cũng tiến bộ nhanh, đá tốt. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển nữ Campuchia", ông nói thêm.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về Campuchia, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi đã xem Campuchia thi đấu ở bảng B. Họ có lực lượng đồng đều, sức mạnh tốt và có tầm vóc.

Có thể đôi lúc Campuchia phối hợp chưa tốt trong chiến thuật, nhưng tiến bộ là rõ nét. Họ phối hợp nhỏ, chuyển hướng đá dài khá đa dạng. 

Chúng tôi đánh giá Campuchia như Thái Lan, Myanmar hay Philippines".

"Đội tuyển nữ Campuchia có hàng hậu vệ cao to. Tiền vệ giữa tôi không nhớ tên đá tích cực, và là nhân tố cầm bóng, phát triển tổ chức tấn công", ông nói thêm.


HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Campuchia tiến bộ rất nhanh - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung bắt tay cùng HLV Gao Fu Lin của tuyển nữ Campuchia - Ảnh: N.K.

Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: "Tôi nhớ gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đậm Campuchia ở Giải nữ Đông Nam Á 2019 (thắng 10-0 - PV). Nhưng điều đó đã cách đây 4 năm rồi. 

Hiện tại, Campuchia có sự phát triển lớn. Họ thi đấu tốt trước Thái Lan ở trận cuối bảng B nên không dễ để thắng. Chúng tôi phải tuân thủ theo đấu pháp và thi đấu quyết tâm để giành chiến thắng".

Tiếp lời cô học trò, HLV Mai Đức Chung nói: "Vào đến bán kết không có đội nào yếu cả. Năm 2019 chúng tôi thắng đậm Campuchia. Nhưng lúc đó chưa có HLV người Trung Quốc này. Còn giờ, họ có sự tiến bộ lớn. Nên chúng tôi phải hết sức cố gắng".

Về phần mình, HLV Gao Fu Lin nói: "Có cơ hội thi đấu với đội tuyển nữ Việt Nam là vinh dự của Campuchia. Chúng tôi sẽ cố gắng toàn lực, cống hiến trận đấu tốt ngày mai. Dưới sự ủng hộ của người hâm mộ và lãnh đạo, đội tuyển nữ Campuchia sẽ chơi với 100% năng lực".

HLV Mai Đức Chung: HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự bóng bổng không tốt'

Phát biểu sau trận thua Philippines 1-2, HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cải thiện khả năng phòng ngự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên