28/09/2022 15:36 GMT+7

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử hạt nhân giữa tháng 10 đến đầu tháng 11

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Cơ quan tình báo Hàn Quốc dự đoán vụ thử hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử hạt nhân giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động tại khu vực đường hầm số 3 và số 4 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri hồi tháng 4-2022 - Ảnh: NBC

Cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 trong khoảng thời gian từ ngày 16-10 đến ngày 7-11 tới, theo Hãng tin Yonhap ngày 28-9.

Cũng theo cục này, khả năng Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7 tăng cao lên kể từ khi các công tác khôi phục đường hầm số 3 ở Punggye-ri được hoàn thành.

Punggye-ri là bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên, là nơi nước này đã tiến hành sáu lần thử nghiệm hạt nhân lần lượt vào các năm 2006, 2009, 2013, 2016, 2017.

Hồi tháng 4-2022, trang web chuyên về Triều Tiên của Mỹ - 38 North - dẫn phân tích từ hình ảnh vệ tinh tư nhân cho biết Bình Nhưỡng đang tiếp tục khôi phục đường hầm số 3 tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong).

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri vốn bị phá hủy hồi năm 2018 trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Singapore, và sau đó là cuộc thượng đỉnh thứ hai ở Hà Nội. 

Đầu tháng trước, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã thông qua luật quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ của nước này.

Luật mới này cho phép Triều Tiên tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào các “mục tiêu chiến lược” của đất nước.

Theo Reuters, chính động thái này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về việc Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7 và là lần thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Triều Tiên năm nay đã thực hiện 19 vụ phóng thử tên lửa với tần suất chưa từng có, trong đó lần gần nhất là vào ngày 25-9 vừa qua.

Thời gian qua, quân đội hai nước Hàn - Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung với cường độ cao và dự đoán sẽ còn tiếp tục trong tương lai nên khả năng Bình Nhưỡng thực hiện các hành động khiêu khích tại khu vực bán đảo Triều Tiên tăng lên.

Mỹ, Nhật, Hàn phân tích thông tin vụ phóng tên lửa Mỹ, Nhật, Hàn phân tích thông tin vụ phóng tên lửa 'quỹ đạo bất thường' của Triều Tiên

TTO - Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với liên quân Mỹ - Hàn Quốc để thu thập thêm thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn sáng 25-9.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên