30/03/2023 13:14 GMT+7

Hai tai nạn gần nhau, cao tốc Long Thành - Dầu Giây kẹt xe nhiều cây số

MINH HÒA
và 1 tác giả khác

Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cách nhau ba cây số, chết một tài xế. Nhiều cây số cao tốc kẹt cứng.

Hai tai nạn gần nhau, cao tốc Long Thành - Dầu Giây kẹt xe nhiều cây số - Ảnh 1.

Chiếc xe tải tông mạnh vào đuôi xe tải chạy phía trước, tài xế mắc kẹt trong cabin - Ảnh: QUỐC BẢO

Ngày 30-3, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6), Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Phòng 8) Cục Cảnh sát giao thông cho biết trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp (đoạn qua tỉnh Đồng Nai), gây ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, xe tải do nam tài xế chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi qua địa phận huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai, cách quốc lộ 51 khoảng 5km) thì tông vào đuôi xe tải chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần cabin xe tải móp méo, hư hỏng nặng, nam tài xế mắc kẹt bên trong cabin, tử vong.

Vụ việc khiến cao tốc kẹt xe kéo dài nhiều cây số, các xe phải đi chậm, nhích từng chút qua đoạn tai nạn.

Hai tai nạn gần nhau, cao tốc Long Thành - Dầu Giây kẹt xe nhiều cây số - Ảnh 3.

Cách đó khoảng 3km, một chiếc xe tải gặp sự cố lật ngang, chắn hết một làn ô tô - Ảnh: MINH THÔNG

Cùng thời điểm, cách đó khoảng 3km (cũng hướng về TP.HCM), một chiếc xe tải gặp sự cố lật ngang, chắn một làn đường trên cao tốc, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc thêm.

Nhận tin báo, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường cao tốc và công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hai hiện trường tai nạn, đưa nạn nhân ra ngoài.

Đồng thời, lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cũng có mặt tại nút giao quốc lộ 51 - đường dẫn lên đường cao tốc để điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện lên đường cao tốc.

Đến 14h, giao thông qua khu vực đã thông thoáng trở lại, các xe di chuyển bình thường.

Đề xuất mở rộng 4km đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu GiâyĐề xuất mở rộng 4km đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Đề xuất trên được đề cập trong báo cáo của Sở Giao thông vận tải gửi UBND TP.HCM về tình hình các dự án giao thông liên vùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên