28/01/2023 15:24 GMT+7

Hai máy bay quân sự của Ấn Độ rơi khi tập trận

Ngày 28-1, hai chiếc máy bay của lực lượng không quân Ấn Độ bị rơi sau một vụ va chạm khi đang tập trận cách thủ đô New Delhi khoảng 300km về phía nam.

Hai máy bay quân sự của Ấn Độ rơi khi tập trận - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn của hai chiếc máy bay quân sự Ấn Độ ngày 28-1 - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Báo Hindustan Times của Ấn Độ cho biết lực lượng không quân đang điều tra xem liệu các máy bay có va chạm với nhau giữa không trung hay không.

Theo thông tin ban đầu, chiếc Su-30 chở hai phi công và chiếc Mirage có một phi công.

Theo Hãng tin AFP, cảnh sát tại hiện trường cho biết họ đã tìm thấy một phi công đã tử vong nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc máy bay còn lại, được cho là bị rơi xa hơn.

Cả hai chiếc máy bay đều cất cánh vào buổi sáng từ căn cứ không quân Gwailor, cách vị trí rơi máy bay khoảng 50km về phía đông.

Cảnh sát Dharmender Gaur nói với AFP từ hiện trường vụ tai nạn, quận Morena cho biết: "Chúng tôi đã xác định được mảnh vỡ của một trong hai chiếc máy bay và tìm thấy một phi công bị thương trong rừng Pahadgarh".

"Chiếc máy bay kia có khả năng đã rơi cách xa địa điểm và chúng tôi đã cử các đội tìm kiếm để xác định vị trí của nó", ông Gaur nói.

Thủ hiến bang Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan viết trên Twitter rằng mình đã chỉ đạo chính quyền địa phương hợp tác với lực lượng không quân trong công tác cứu hộ. "Tôi cầu mong phép màu sẽ đến với các phi công", thủ hiến Chouhan viết. 

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong một loạt các vụ tai nạn hàng không liên quan đến phi đội máy bay quân sự của Ấn Độ.

Hồi tháng 10-2022, có năm quân nhân Ấn Độ tử vong khi máy bay trực thăng chở họ bị rơi ở địa phận bang Arunachal Pradesh, gần khu vực quân sự của Ấn Độ và khu vực tranh chấp của nước này với Trung Quốc. Đó là vụ tai nạn máy bay thứ hai ở bang Arunachal Pradesh trong tháng 10. Vụ tai nạn trước đó cùng tháng làm phi công trên máy bay tử vong.

Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ, đại tướng Bipin Rawat là một trong 13 người tử vong khi chiếc trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất bị rơi khi đang chở ông về một căn cứ không quân hồi tháng 12-2021.

Chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có nhiệm vụ cấp bách là đại tu cơ sở vật chất đã lạc hậu của các lực lượng vũ trang Ấn Độ trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc dọc theo khu vực biên giới rộng lớn trên dãy Himalaya.

Năm 2019 xung đột tại biên giới liên quan đến cuộc đối đầu chết người giữa quân đội của hai nước đã dẫn đến tình trạng đóng băng ngoại giao giữa Trung Quốc và Ấn Độ. 

Ấn Độ công bố tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước vào năm ngoái như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và giảm sự phụ thuộc vào Nga, nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của nước này.

Thị trấn ở Ấn Độ đang bị nhấn chìm nhanh chóngThị trấn ở Ấn Độ đang bị nhấn chìm nhanh chóng

Cơ quan vũ trụ Ấn Độ cho biết thị trấn Joshimath của nước này, được biết đến là 'cửa ngõ' dẫn vào dãy Himalaya, đã sụt 5,4 cm trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 1/2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên