09/03/2023 18:06 GMT+7

Hà Nội 'giành lại vỉa hè': Không để tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa'

Đại tá Dương Đức Hải cho hay khi triển khai kế hoạch giành lại vỉa hè, lãnh đạo Công an thành phố đã họp nhiều, đánh giá sẽ phải "đối đầu" rất quyết liệt với hoạt động kinh doanh vỉa hè.

Hà Nội giành lại vỉa hè: Không để tình trạng bắt cóc bỏ đĩa - Ảnh 1.

Phó giám đốc Công an Hà Nội Dương Đức Hải - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 9-3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2023.

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi "chiến dịch" giành lại vỉa hè, lòng đường, đại tá Dương Đức Hải - phó giám đốc Công an Hà Nội - cho biết điều quan trọng nhất cần duy trì, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa". 

Theo đó, sau tập trung xử lý phải nâng cao ý thức người dân, hình thành lại khái niệm vỉa hè không phải là nơi kinh doanh, buôn bán.

Vỉa hè là không gian công cộng, chỉ phục vụ người đi bộ.

Đại tá Hải khẳng định khi triển khai kế hoạch, lãnh đạo Công an TP đã họp nhiều, đánh giá sẽ phải "đối đầu" rất quyết liệt với hoạt động kinh doanh vỉa hè.

"Nhưng khi kế hoạch ban hành ra, xác định phải làm. Có thể ngay lập tức chưa thành công nhưng bền bỉ thực hiện sẽ thành công", ông Hải nói thêm.

Về các giải pháp, ông Hải nêu cùng với việc xử lý cứng rắn với người vi phạm, thành phố sẽ có giải pháp liên quan đến quy hoạch, sắp xếp lại các chợ cóc.

Với các hộ kinh doanh trà đá vỉa hè, sẽ có khảo sát, đánh giá, đề xuất giải tỏa các điểm ở các tuyến đường lớn, sắp xếp gọn gàng vào trong ngõ. Lực lượng chức năng sẽ đề xuất quy hoạch lại các điểm dừng, đỗ xe.

Về việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, có ảnh hưởng đến cuộc sống, mưu sinh của người lao động bám vỉa hè, lòng đường không, ông Hải cho biết qua đánh giá thực tế, số lượng người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều.

Ông nói hầu hết các cửa hàng kinh doanh lớn sẽ phải thực hiện gọn gàng vào phía trong. Một số cửa hàng gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị phải quyết liệt xử lý. 

"Các trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ, bán trà đá đang tính toán đưa vào khu vực các ngõ để sắp xếp. Tùy thực tế các phường, địa phương, nếu sắp xếp được sẽ thực hiện luôn", ông Hải nêu thêm. 

Trả lời về số lượng phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho hay theo quy định là không quá 5 người, chưa bao gồm cán bộ luân chuyển từ trung ương về.

Hiện nay, Hà Nội đang có 5 phó chủ tịch, trong đó, 1 người từ trung ương luân chuyển về.

Theo ông Dũng, căn cứ các quy định và xin ý kiến các cơ quan trung ương thì Hà Nội sẽ có không quá 6 phó chủ tịch.

Dự kiến kỳ họp HĐND tổ chức ngày 10-3 sẽ xem xét về công tác nhân sự.

Lấn chiếm vỉa hè: Lồ lộ, nhởn nhơ, nhức nhốiLấn chiếm vỉa hè: Lồ lộ, nhởn nhơ, nhức nhối

Rác, xe đẩy xuống đường. Người ăn xin làm phiền du khách. Hàng rong chiếm vỉa hè. Chó nuôi thả chạy lung tung. Những nơi từng sạch đẹp lung linh ở trung tâm TP.HCM nay kém đẹp hơn so với trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên