17/10/2003 06:00 GMT+7

APEC thông qua kế họach hành động chống khủng bố

Q.HƯƠNG (Theo AP)
Q.HƯƠNG (Theo AP)

TT - Ngày 15-10, Hội nghị các quan chức cấp cao của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái bình dương (APEC) gồm 21 thành viên trong đó có VN đã kết thúc sau hai ngày nhóm họp trong an ninh cẩn mật tại Bangkok, Thái Lan, với việc thông qua kế hoạch hành động chống khủng bố trong khu vực.

4haJGcbe.jpgPhóng to
APEC sẽ nỗ lực chống khủng bố để không xảy ra thêm những cảnh đau thương (ảnh: Tưởng niệm các nạn nhân khủng bố tại Bali - Indonesia)
TT - Ngày 15-10, Hội nghị các quan chức cấp cao của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái bình dương (APEC) gồm 21 thành viên trong đó có VN đã kết thúc sau hai ngày nhóm họp trong an ninh cẩn mật tại Bangkok, Thái Lan, với việc thông qua kế hoạch hành động chống khủng bố trong khu vực.

Kế hoạch hành động bao gồm việc cấm sản xuất, vận chuyển và buôn bán các khí tài phòng không xách tay; cải thiện an ninh trong lãnh vực vận chuyển hành khách và hàng hóa, cung cấp năng lượng và thực phẩm; nỗ lực chống lại nạn cướp biển ngoài khơi hiện đang gia tăng; bài trừ tội ác trên mạng vi tính cũng như tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC với các cơ quan và tổ chức tài chính quốc tế nhằm phát thiện và ngăn chận các nguồn tài trợ cho các hoạt động khủng bố và rửa tiền.

Các đại biểu cũng đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm do một quan chức Mỹ chỉ huy nhằm cải tiến sự an toàn về sức khỏe trong vùng đã bị bệnh viêm phổi cấp (SARS) tấn công.

Kế hoạch hành động này sẽ được trình lên Hội nghị bộ trưởng và Hội nghị thượng đỉnh của APEC dự kiến diễn ra ngày 20-10 tới.

Q.HƯƠNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên