26/09/2003 12:08 GMT+7

VN sẽ có đại diện Quốc hội ở nước ngoài

N.V. HẢI thực hiện
N.V. HẢI thực hiện

TT - Ngày 25-9, Thường vụ Quốc hội (QH) đã đưa ra thảo luận một qui chế đầu tiên về hoạt động đối ngoại của QH và các cơ quan của QH. Tuổi Trẻ trao đổi với ông Vũ Mão, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, về một nội dung “rất mới” của qui chế - vấn đề cử “đại diện” của QH tại các cơ quan ngoại giao VN ở nước ngoài.

cf2nGve2.jpgPhóng to
Ông Vũ Mão, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH
TT - Ngày 25-9, Thường vụ Quốc hội (QH) đã đưa ra thảo luận một qui chế đầu tiên về hoạt động đối ngoại của QH và các cơ quan của QH. Tuổi Trẻ trao đổi với ông Vũ Mão, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH, về một nội dung “rất mới” của qui chế - vấn đề cử “đại diện” của QH tại các cơ quan ngoại giao VN ở nước ngoài.

* Thưa ông, nếu Thường vụ QH thông qua, cơ chế đại diện của QH ở nước ngoài sẽ được tổ chức như thế nào?

- Chúng tôi dự kiến triển khai ở một số địa bàn quan trọng như Mỹ, Cộng đồng châu Âu... Về hình thức, việc này cũng chỉ đơn giản như các bộ đang làm. Hiện nay, tại các đại sứ quán VN ở nước ngoài, bên cạnh đại diện ngoại giao còn có tham tán thương mại, các tùy viên văn hóa, quân sự..., thậm chí gần đây ở một số nước chúng ta có quan hệ về vấn đề xuất khẩu lao động còn có cả đại diện của Bộ Lao động - thương binh & xã hội. Với QH cũng thế, rất cần có đại diện của mình để nắm trực tiếp tình hình, trao đổi thông tin, tiến hành “lobby” để giành sự ủng hộ từ phía các nghị sĩ nước sở tại...

Về tổ chức, dự kiến đại diện QH sẽ nằm trong cơ quan ngoại giao của VN ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của đại sứ - người đại diện cao nhất của Nhà nước VN ở nước đó, dù đại diện QH hoạt động độc lập ở mức nào đó...

* Liệu có khó khăn nào từ phía những quốc gia mà chúng ta dự kiến đặt đại diện QH không, thưa ông?

- Hoàn toàn không khó khăn! Ngược lại, QH nhiều nước còn hoan nghênh và rất mong muốn có đại diện VN ở đó. Họ muốn có một đầu mối của QH VN để trực tiếp trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động của QH hai nước.

* Như vậy, QH những nước này cũng sẽ cử đại diện của họ tới VN...

- Hiện mới có đại diện của QH Nhật Bản trong Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội. Chúng tôi thường xuyên có các trao đổi thông tin qua lại.

* Lâu nay hoạt động đối ngoại của QH chủ yếu là tiếp khách, hội họp, thăm nước này nước kia...

- Đúng là điều đó đòi hỏi phải có sự đổi mới và nâng cao. Trước đây, đoàn của chủ tịch QH, các ủy ban của QH đi thăm nước ngoài về thường chỉ có một báo cáo là trong chuyến đó đi bao nhiêu nước, tiếp và gặp gỡ những ai, nội dung trao đổi được như thế nào, các vấn đề đặt ra sau chuyến đi...

Nhưng bắt đầu từ năm nay sẽ khác, như đoàn của chủ tịch QH đi Nga, Ukraine, Belarus và Mông Cổ chẳng hạn. Khi làm việc với QH Nga, họ đặt ra vấn đề người VN ở Nga. Về nước, QH ta phải bàn với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban người VN ở nước ngoài... để tìm hướng giải quyết sắp tới. Hay khi làm việc với QH Belarus, họ đặt vấn đề giữ quan hệ hợp tác truyền thống, nêu ý kiến cho rằng chúng ta làm cho xe máy Minsk của họ “lép vế” trong thị trường, rồi thuế suất lại cao... Như vậy, sau các cuộc thăm viếng sẽ có khá nhiều vấn đề cần giải quyết được đặt ra.

* Xin cảm ơn ông.

N.V. HẢI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên