20/12/2003 10:49 GMT+7

Long An: 1 án tử hình, 2 án chung thân cho nhóm buôn bán ma túy qua biên giới

M.LUẬN - LÊ HỒNG CHÂU
M.LUẬN - LÊ HỒNG CHÂU

TT (Long An) - Sau hai ngày xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Thanh Tòng (Tòng em), ngụ P.8, Q.3 (TP.HCM) và đồng bọn buôn bán ma túy qua biên giới, chiều 19-12 Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt: Nguyễn Minh Thanh Tòng tù chung thân về tội mua bán trái phép các chất ma túy (Tòng đã đầu thú và có công giúp cơ quan điều tra phá án).

Đồng bọn của Tòng là Trần Thị Ngọc Yến (Q. Phú Nhuận) bị tuyên án tử hình; chồng bị cáo Yến là Nguyễn Ngọc Vương tù chung thân. Các bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (ngụ P.14, Q.5) và Trương Minh Quang (ngụ P.7, Q. Phú Nhuận) bị phạt từ 12-15 năm tù giam. Các bị cáo phải nộp phạt 50 - 100 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ các khoản tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2000, Nguyễn Minh Thanh Tòng đến huyện Mộc Hóa (Long An) lập đường dây vận chuyển heroin từ Campuchia về TP.HCM. Tháng 5-2001, Tòng em giao đường dây này lại cho anh ruột là Nguyễn Minh Tòng (bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An kết án tử hình trong phiên tòa xét xử hồi tháng sáu) điều hành, còn Tòng em về huyện Bến Cầu (Tây Ninh) lập một đường dây mua bán heroin khác qua cửa khẩu Mộc Bài. Khi đường dây của Tòng anh bị triệt phá, Tòng em cùng với một số tay chân thân tín bỏ trốn, một năm sau mới ra đầu thú. Tính đến ngày đường dây này tan rã, Tòng em đã đưa vào VN 25 bánh heroin (8,75kg).

M.LUẬN - LÊ HỒNG CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên