18/09/2003 11:54 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam đội trưởng đội tàu Nguyễn Văn Dũng

V.H.Q.
V.H.Q.

TT(TP.HCM) - Ngày 17-9, sau khi bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dũng, giám đốc Công ty Tây Nam (Quân khu 7), cơ quan chức năng của quân đội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm Nguyễn Văn Dũng - đội trưởng đội tàu thuộc Cty Tây Nam, về hành vi đồng phạm buôn lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu qui mô lớn.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian làm giám đốc Cty Tây Nam, Nguyễn Hữu Dũng đã “liên doanh” với vợ chồng Trần Thế Hùng (Hùng “xìtẹc”) tái xuất khống xăng dầu sang Campuchia. Dũng đã được Hùng “lại quả” 7,5 tỉ đồng và một xe Mercedes đời mới trị giá 72.000 USD.

Tương tự, thượng tá Nguyễn Văn Dũi, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang (đã bị bắt) đã ký 46 bộ hồ sơ xuất nhập cảnh khống để hợp thức hóa 46 chuyến tàu sang Campuchia, nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng.

Còn Phạm Quang Mậu - nguyên chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương - tiếp tay cho Hùng “xìtẹc” nhận hối lộ nhiều tỉ đồng, được cấp trên điều động về làm phó cục trưởng Hải quan An Giang “nhưng kiên quyết từ chối” vì sợ mất khoản tiền béo bở ở cửa khẩu.

V.H.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên