17/10/2003 10:05 GMT+7

Mưa lũ ở Quảng Ngãi làm 5 người chết, 1 người mất tích

Nhóm PV
Nhóm PV

TT (tổng hợp) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ 19g ngày 14 đến 7g ngày 16-10 ở Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Ngãi, chiều 16-10, toàn tỉnh có 5 người chết, 1 người bị mất tích, 4 người bị thương, gần 15.000 ngôi nhà bị ngập; 200 ngôi nhà, 16 phòng học bị sập, xiêu vẹo.

EpHbWsBe.jpgPhóng to
Mực nước trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc đã vượt báo động 3 - Ảnh: TTXVN

Về nông nghiệp có 2.500ha lúa bị ngập, trên 1.000ha rau màu hư hại. Toàn tỉnh cũng có 22 hạng mục công trình thủy lợi, 208 đập tạm, trạm bơm, đập dâng, hồ chứa nước bị hư hỏng. Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính trên 23 tỉ đồng.

Theo bà Võ Thị Kiểu, giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, đợt lũ này diễn ra với biên độ khá rộng và tần suất lũ rất lớn. Lượng mưa trung bình ở các huyện đồng bằng từ 245-436mm, ở các huyện miền núi từ 263-381mm, gây lũ lớn dọc triền sông.

* Trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to, có nơi rất to, lượng mưa đo được lúc 19g ngày 14-10 đến 10g ngày 16-10 phổ biến trên 100mm, một số nơi mưa lớn như Nam Trà My và Bắc Trà My lượng mưa đo được trên 352mm. Mưa lớn ở các huyện miền núi nên mực nước trên các sông lớn đang lên nhanh và đã xuất hiện lũ, lũ quét ở nhiều nơi.

Theo báo cáo nhanh của hai huyện Nam Trà My và Đại Lộc, tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tại huyện Đại Lộc, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu ven sông Vu Gia. Lũ quét làm vỡ hai đập thủy lợi Nước Chanh, xã Trà Mai và Nước Núi, xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My). Đặc biệt, tại xã Trà Mai vào 13g15 ngày 15-10, mưa lớn đã làm sạt lở núi và sập một nhà dân, một phòng nội trú của giáo viên tại thôn 3, làm chết một cô giáo.

* Trong những ngày qua, ở hầu hết địa phương trong tỉnh Bình Định đều có mưa lớn. Mưa lớn trên diện rộng đã làm mực nước trên tất cả các triền sông trong tỉnh lên cao và đạt mức báo động cấp 2. Riêng sông Kôn tại Thanh Hòa vượt mức báo động cấp 3 là 0,27m. Đến chiều 16-10 mực nước các sông ở Bình Định đã rút xuống dưới báo động 1.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm một người chết, hàng ngàn hecta lúa vụ 3 bị ngập úng, hàng chục ngàn mét đường giao thông, kênh mương, đê điều bị sạt lở.

* Trên khắp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to suốt ngày hôm qua 16-10. Mưa lớn nhất là vùng đồng bằng phía bắc tỉnh và vùng miền núi. Do mưa lớn đầu nguồn nên mực nước sông Hương chiều hôm qua xấp xỉ mức báo động 2 là 0,29m, sông Bồ xấp xỉ báo động 3 là 0,6m. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế, trong ngày hôm nay, 17-10, mực nước các sông sẽ tiếp tục lên, có thể gây lụt.

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 15-10, một cơn lốc đã tràn qua thôn Đại Lộc, xã Đại Điền Lộc, huyện Phong Điền làm tốc mái 13 ngôi nhà, sụp đổ một nhà và phá hoại nhiều hoa màu của dân.

Nhóm PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên