Phóng to |
Ông Kofi Anna phát biểu tại hội nghị |
Ông Anna đã phát biểu tại hội nghị: “Khủng bố chỉ có thể bị chặt đứt hoạt động nếu chúng ta có thể giải quyết các tranh cãi chính trị hay những cuộc xung đột kéo dài làm nảy sinh chủ nghĩa đó. Nếu không làm như vậy, tự chúng ta sẽ trở thành những nhà tuyển trạch khủng bố". Trong bài diễn văn của mình, ông Annan cho rằng thật sai lầm khi cho rằng chủ nghĩa khủng bố không có can hệ gì tới các yếu tố chính trị và xã hội.
Cũng trong ngày thảo luận đầu tiên, đại diện Pakistan và Palestine đã lên tiếng cáo buộc Ấn Độ và Israel là ''quốc gia khủng bố''. Do không có tham dự hội nghị nên Ấn Độ hiện chưa có phản hồi, song Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom đã phản bác tuyên bố này và khẳng định đại diện Palestine chỉ tập trung đổ tội cho Israel thay vì chú tâm đến kẻ thù chung là khủng bố.
Với chủ đề ''Chống khủng bố vì nhân loại'', hội nghị diễn ra theo sáng kiến của Thủ tướng Nauy Kjell Magne Bondevik và Elie Wiesel, người đã giành giải Nobel hoà bình.
Tham dự có 18 nguyên thủ các nước, trong có Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Cuộc họp lần này thiếu vắng Tổng thống Mỹ George W.Bush cũng như Ngoại trưởng Colin Powell khiến dư luận cho rằng vai trò lãnh đạo các chiến dịch chống khủng bố, hiện nay do Mỹ nắm giữ, sẽ đổi chủ.
Hội nghị chống khủng bố lần này diễn ra chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công thứ hai nhằm vào trụ sở chính của LHQ tại Baghdad diễn ra làm ít nhất 1 người chết và 19 người bị thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận