25/09/2003 09:48 GMT+7

Từ 2004: xem xét cấp học bổng du học cho HS tốt nghiệp THPT

THANH HÀ
THANH HÀ

TT (Hà Nội) - Ông Phạm Sỹ Tiến - trưởng Ban điều hành Các đề án đào tạo tại nước ngoài - cho biết đề án sẽ ưu tiên xét tuyển cán bộ giảng viên của một số trường ĐH khu vực khó khăn hoặc mới được thành lập như các ĐH Tây nguyên, Tây Bắc, Hồng Đức, An Giang, Y dược Cần Thơ, Sư phạm Qui Nhơn...

Pgox1OE1.jpgPhóng to
TT (Hà Nội) - Ông Phạm Sỹ Tiến - trưởng Ban điều hành Các đề án đào tạo tại nước ngoài - cho biết đề án sẽ ưu tiên xét tuyển cán bộ giảng viên của một số trường ĐH khu vực khó khăn hoặc mới được thành lập như các ĐH Tây nguyên, Tây Bắc, Hồng Đức, An Giang, Y dược Cần Thơ, Sư phạm Qui Nhơn...

Đồng thời sẽ mở rộng cấp học bổng cho SV có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, tăng chỉ tiêu tuyển thực tập sinh ngắn hạn. Đặc biệt, từ năm 2004 đề án sẽ xem xét tuyển chọn, cấp học bổng cho các HS tốt nghiệp THPT xuất sắc, đăng ký thi và tuyển qua mạng Internet được các trường ĐH nổi tiếng của nước ngoài nhận đào tạo.

Được biết, sau bốn năm triển khai, tính đến thời điểm này đề án “Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” đã tuyển được 1.704 thí sinh.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên