25/09/2003 16:08 GMT+7

Thị trường máy tính Việt Nam tăng trưởng 30%

T.M
T.M

Theo một thống kê mới đây, tháng 8, thị trường máy tính trong nước tăng trưởng 30% so với tháng trước, do vào mùa khai giảng và giảm thuế nhập khẩu, VAT 5% đối với PC và hầu hết linh kiện.

7M3tCKpA.jpgPhóng to
Theo một thống kê mới đây, tháng 8, thị trường máy tính trong nước tăng trưởng 30% so với tháng trước, do vào mùa khai giảng và giảm thuế nhập khẩu, VAT 5% đối với PC và hầu hết linh kiện.

Hiện nay, dẫn đầu thị trường máy tính nước ngoài ở VN là IBM, sau đó là Compaq. Còn thị trường PC lắp ráp là CMS, Elead.

Các công ty máy tính dự đoán cuối năm nay, nhu cầu PC sẽ tăng mạnh do có nhiều dự án được thực thi.

Tại Việt Nam, theo công ty nghiên cứu GFK, tổng giá trị thị trường phần cứng CNTT (bao gồm PC, máy in và điện thoại di động) trong các năm 2003, 2004 và 2005 vẫn duy trì mức tăng trưởng 25% như năm 2001 và 2002.

T.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên