Phóng to |
Các quan chức LHQ thừa nhận quyết định rút thêm khoảng một nửa số trên sẽ làm cho việc cứu trợ nhân đạo gặp khó khăn và gây một ảnh hưởng chính trị lớn. Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định của LHQ, được đưa ra giữa lúc Tổng thống Bush đang cố thuyết phục các nước đóng góp tài chính và lực lượng cho việc tái thiết Iraq. Phát biểu với BBC, Bộ trưởng phụ trách đối ngoại của Iraq Hoshyar Zebari cũng cho rằng với quyết định của mình, LHQ đã “trúng kế bọn khủng bố”.
Hôm qua, một quả đạn cối rơi vào và nổ tung trong một khu chợ tại thị trấn Baqouba phía bắc Baghdad làm 8 người chết và 18 người bị thương. Lực lượng Mỹ lại gặp thêm tổn thất khi xảy ra hai vụ tấn công ở Mosul và Kirkuk làm chết một lính và bị thương 10 người khác.
* Washington giao hạn cho Hội đồng điều hành Iraq 6 tháng để hoàn tất bản dự thảo hiến pháp và chuẩn bị cho cuộc bầu cử chính quyền mới năm 2004 - theo lời của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận