06/09/2003 07:31 GMT+7

Phát hiện gene gây béo phì và tiểu đường ở loài chuột

ANH QUÝ
ANH QUÝ

TT - Các nhà khoa học tại đại học Wisconsin (Mỹ) cho biết sau khi họ loạt bỏ một gene tham gia vào quá trình dự trữ chất béo ở chuột có tên SCD-1, chúng không những thoát bệnh béo phì mà khả năng mắc bệnh tiểu đường mãn tính cũng giảm.

7sbOzu0r.jpgPhóng to
Con chuột bên trái đã bị tách gene SCD-1
TT - Các nhà khoa học tại đại học Wisconsin (Mỹ) cho biết sau khi họ loạt bỏ một gene tham gia vào quá trình dự trữ chất béo ở chuột có tên SCD-1, chúng không những thoát bệnh béo phì mà khả năng mắc bệnh tiểu đường mãn tính cũng giảm.

Các nhà khoa học cho biết, loại gene này chi phối hoạt động của một enzyme cùng tên chịu trách nhiệm tổng hợp các acid béo.

Theo nhóm nghiên cứu, sự vắng mặt loại gene này ở một số người giải thích tại sao họ ăn rất nhiền mà người vẫn thon thả.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện sau khi loại bỏ gene này, các cơ bắp của loài chuột cũng nhạy cảm hơn với isulin, dù hàm lượng hormone này trong máu chuột được nhóm nghiên cứu khống chế ở mức thấp.

Bệnh tiểu đường mãn tính là bạn đồng hành của béo phì, khi mắc bệnh, cơ thể bệnh nân vẫn sản xuất isulin nhưng với lượng ít hơn hoặc isulin do cơ thể sản xuất hoạt động không hiệu quả làm tăng lượng đường trong máu.

ANH QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên