10/05/2023 14:10 GMT+7

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023: Sân khấu được thiết kế trên bãi biển

Kỷ niệm 10 năm tổ chức, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 với hơn 60 hoạt động, sự kiện văn hóa - nghệ thuật nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Khánh Hòa.

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023: Sân khấu được thiết kế trên bãi biển - Ảnh 1.

Thiết kế sân khấu Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 - Ảnh: BTC

Sáng 10-5, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Hơn 60 hoạt động, sự kiện trong Festival biển Nha Trang

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Năm nay là lần thứ 10 tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”.

Festival biển năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến 6-6, sẽ có hơn 60 hoạt động, sự kiện như: Lễ hội cầu ngư, hội thi bơi thúng - lắc thúng, trò chơi dân gian “Hô hát bài chòi”, trình diễn cải lương, hát rỗi…

Ông Đinh Văn Thiệu - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức - cho biết điểm nhấn của lễ hội năm nay là 4 chương trình nghệ thuật có chủ đề: Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng, Khánh Hòa - Kết nối yêu thương, Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai và đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”. Đạo diễn Khoa Nguyễn sẽ đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Lần đầu tiên Festival biển 2023 có sân khấu lớn nhất từ trước đến nay, được thiết kế trên bờ cát bãi biển. “Sân khấu ứng dụng công nghệ hiện đại trên màn hình LED có diện tích 600m2. Nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế sẽ tham gia trình diễn” - ông Kiều Văn Sinh, giám đốc Công ty Việt Thương, chia sẻ.

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023: Sân khấu được thiết kế trên bãi biển - Ảnh 3.

Dự kiến xác lập kỷ lục Việt Nam với 5.000 người trình diễn áo dài - Ảnh: BTC

1.653 drone kết hợp trình diễn ánh sáng

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết điểm mới của Festival biển năm nay là phần trình diễn ánh sáng kết hợp 1.653 drone (phương tiện bay không người lái) trong đêm khai mạc, giúp du khách hiểu hơn về Nha Trang - Khánh Hòa qua ngôn ngữ ánh sáng.

Đây cũng là năm bắt đầu cho các hoạt động trong lễ hội ánh sáng dự kiến sẽ diễn ra định kỳ trong thời gian tới của tỉnh.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Khánh Hòa và Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa sẽ phối hợp tổ chức hoạt động trình diễn áo dài với 5.000 người có chủ đề “Áo dài xuống phố” để xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ khai mạc Festival biển 2023 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 3-6, tại quảng trường 2-4.

Năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phục hồi ấn tượng, tạo được đà tăng trưởng, sức bật lớn để phát triển. Tổng số lượt khách lưu trú ước đạt 2,57 triệu lượt khách, tăng hơn 113% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch thực hiện cả năm đạt gần 14.000 tỉ đồng, vượt 250% so với kế hoạch và gấp 5,8 lần so với năm 2021.

Ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu cho năm 2023 phấn đấu đón được khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 21.000 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Một số hoạt động, sự kiện chính trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2023:

- Lễ hội dù lượn Nha Trang 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 10-6.

- Triển lãm "Du lịch qua những thước phim", diễn đàn "Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh", chương trình chiếu phim kết nối du lịch - điện ảnh.

- Các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát động thị trường du lịch.

- Lễ hội ẩm thực diễn ra từ ngày 3 đến 6-6 với quy mô 100 gian hàng…

Festival biển Nha Trang trở lại với 60 sự kiện hấp dẫnFestival biển Nha Trang trở lại với 60 sự kiện hấp dẫn

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa quay trở lại vào năm nay, sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch COVID-19 với 60 sự kiện văn hóa - thể thao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên